Tôm thẻ chân trắng thả nuôi chết hàng loạt

Anh Thư-Thứ tư, ngày 12/02/2014 10:00 GMT+7

Nhiều ao tôm đang bị thiệt hại nặng. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Tuy mới bước vào đầu vụ thả giống, nhưng hiện tỉnh Trà Vinh đã có gần 250 hộ bị thiệt hại do tôm chết với hơn 73 triệu con giống, chiếm gần 25% lượng giống thả nuôi.

Theo Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Trà Vinh, qua phân tích 6 mẫu bệnh phẩm thu tại xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang) và xã Hiệp Thạnh (huyện Duyên Hải) trên tôm thẻ chân trắng có 5 mẫu dương tính với virus đốm trắng. Đây là loại bệnh không có thuốc đặc trị, khả năng lây lan rất lớn.

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến cáo các hộ nuôi tôm ở vùng ngập mặn, ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành lùi lịch thời vụ thả tôm giống, chờ đến khi thời tiết ấm lên và môi trường ổn định trở lại mới bắt đầu thả giống trở lại.

Riêng đối khu vực tôm nuôi bị chết, phải tiến hành khoanh vùng, trước khi tháo nước ra ngoài phải được xử lý bằng hoá chất theo đúng hướng dẫn của cán bộ chuyên môn và tạm dừng thả giống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước