TP.HCM nâng cấp, mở rộng tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật

VTV9-Thứ năm, ngày 11/01/2018 15:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sáng 11/1, buổi họp báo về việc nâng cấp, mở rộng tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật (hệ thống 1022) đã diễn ra tại TP.HCM.

Ban lãnh đạo Sở TT-TT TP.HCM đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn cho người dân về cách sử dụng các tính năng này qua tổng đài 1022.

Hiện nay, đối với các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật thuộc các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, điện lực viễn thông, lưu thông công cộng... người dân chỉ cần liên hệ tới tổng đài 1022 để thông báo và sẽ được hệ thống tiếp nhận xử lý. Có 5 cách tiện lợi để liên hệ tới tổng đài như sau :

1. Gọi điện thoại tới số 1022.

2. Sử dụng ứng dụng điện thoại Tổng đài 1022 miễn phí cho phép người dân chụp ảnh và gửi ngay đến hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố.

3. Nhắn tin SMS tới số 1022.

4. Truy cập website 1022.tphcm.gov.vn.

5. Gửi mail tới hộp thư điện tử 1022@tphcm.gov.vn.

Sau 4 năm kể từ khi bắt đầu tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật địa bàn TP.HCM, hơn 650.000 thông tin đã được tiếp nhận và xử lý.

Cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi nghĩ đến giao thông thông minh Cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi nghĩ đến giao thông thông minh Ô tô nhập khẩu ồ ạt - thách thức cho hạ tầng giao thông Ô tô nhập khẩu ồ ạt - thách thức cho hạ tầng giao thông Năm 2017, TP.HCM thực hiện hơn 80 dự án hạ tầng giao thông Năm 2017, TP.HCM thực hiện hơn 80 dự án hạ tầng giao thông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước