TP.HCM sẽ trang bị trực thăng cứu hộ khi đủ điều kiện

Hoài Nhân (VTV9)-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 09:26 GMT+7

VTV.vn - Với mong muốn hiện đại hóa hoạt động PCCC, cứu nạn cứu hộ tại TP.HCM, đại diện ngành PCCC cho biết, sẽ nghiên cứu việc trang bị trực thăng cứu hộ khi đủ điều kiện.

Thông tin trên được Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị công bố Quy hoạch PCCC thành phố đến năm 2025. TP.HCM mặc dù là một đô thị lớn với gần 10 triệu dân, tình hình cháy nổ phức tạp nhưng chưa có trực thăng cứu nạn, vì lý do kinh phí, cơ sở hạ tầng...

Tuy nhiên, trong kế hoạch nâng cấp năng lực của ngành, khi hội đủ điều kiện về sân bãi, phi công, kinh phí bảo trì, đơn vị PCCC thành phố sẽ nghiên cứu việc trang bị máy bay trực thăng.

Trước mắt, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết những thiếu thốn cơ bản như: lắp đặt 19.000 trụ nước chữa cháy, quy hoạch hệ thống lấy nước ven kênh rạch. Kinh phí đầu tư dự kiến cho quy hoạch là hơn 8.000 tỉ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước