Tử hình kẻ cầm đầu sản xuất 100kg ma túy

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 13/08/2013 16:19 GMT+7

Ma túy dạng đá. Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy)

 Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã y án tử hình với bị cáo Lục Gia Khánh - kẻ cầm đầu một đường dây sản xuất trái phép ma túy đá với khối lượng cả trăm kg trên địa bàn.

Ngày 12/8, tại Long An, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Sản xuất trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” của Lục Gia Khánh và đồng bọn.

Sau phiên sơ thẩm ngày 5/4/2013 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, các bị cáo: Lục Gia Khánh, Lục Gia Quy, Nguyễn Minh Tâm, Lưu Ánh Viên, Vầy A Thị, Lục Kiên, Lê Thị Yến Trinh, Đào Cẩm Hùng, Sầm Anh Thư, Lục Bích Yến, Nguyễn Thị Nho, Nguyễn Phú Hãn, Vầy Nhựt Minh và Vầy Nhựt Hoa đã có đơn kháng cáo.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã có kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Vầy A Thị, Sầm Anh Thư, Lưu Ánh Viên, Lục Kiên và Nguyễn Thị Nho.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài một số bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, các bị cáo Vầy A Thị, Lục Kiên, Lục Bích Yến, Nguyễn Thị Nho, Nguyễn Phú Hãn đều đồng loạt kêu oan, khẳng định không hề hay biết việc sản xuất ma túy cũng như phủ nhận đã giúp sức tích cực cho Khánh, dù trước đó tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Lục Gia Khánh về hành vi “Sản xuất trái phép chất ma túy” và 3 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bác kháng cáo của các bị cáo, kháng nghị của Viện kiểm sát và lời bào chữa của các luật sư, y án các bị cáo phạm tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” gồm Lục Gia Quy (tù chung thân), Nguyễn Minh Tâm (tù chung thân), Lưu Ánh Viên (20 năm tù), Vầy A Thị (20 năm), Lục Kiên (16 năm), Lê Thị Tuyết Trinh (16 năm), Đào Cầm Hùng (20 năm), Vầy Nhựt Hoa (12 năm), Sầm Anh Thư (10 năm), Lục Bích Yến (16 năm), Nguyễn Thị Nho (7 năm). Y án Vầy Nhựt Minh 1 năm 6 tháng tù vì che giấu tội phạm và Nguyễn Phú Hãn 18 năm tù vì mua bán trái phép tiền chất sản xuất ma túy.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 7/2011 đến tháng 6/5/2012, Khánh cùng đồng bọn sản xuất trái phép khoảng 100kg ma túy. Khánh và Quy đã bán ma túy cho nhiều đối tượng với số lượng 3.543 gram, thu lợi hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khánh còn tàng trữ 1,901 gram Methamphetamine tại nhà số 63/18/11 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP.HCM).

Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra tại nhiều quận, huyện của TP.HCM và tỉnh Long An với số đông bị cáo cùng phạm tội, được tổ chức chặt chẽ.

Lục Gia Khánh có vai trò cầm đầu, tìm công thức và mua dụng cụ, hóa chất, thuốc tây để sản xuất trái phép chất ma túy và phân công cho đồng bọn thực hiện.

Khánh đã cùng các đối tượng Lục Gia Quy, Lưu Ánh Viên, Vầy Nhựt Hoa, Nguyễn Phú Hản, Nguyễn Minh Tâm, Đào Cẩm Hùng, Lưu Chí Mãn, Lê Thị Yến Trinh, Vầy A Thị, Lục Bích Yến, Sầm Anh Thư, Nguyễn Thị Nho và Lục Kiên tạo nên nhóm phạm tội sản xuất chất ma túy, hoạt động kéo dài gần một năm.

Sau khi sản xuất ra ma túy, Lục Gia Khánh và Lục Gia Quy trực tiếp đem bán hoặc chỉ đạo Nguyễn Minh Tâm, Đào Cẩm Hùng đem ma túy đi bán cho một số đối tượng khác.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước