Vẫn còn nhà hàng khách sạn vi phạm Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 21:31 GMT+7

Thuốc lá vẫn còn trong thực đơn của một số nhà hàng, khách sạn.

VTV.vn - Các vi phạm như chưa treo hoặc treo nhưng ít các biển cấm hút thuốc; kích thước biển báo nhỏ, vị trí khó quan sát; chưa quy định cấm hút thuốc trong nội bộ nhân viên…

Sáng 28/12, đoàn kiểm tra liên ngành và đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế đã kiểm tra đột xuất việc thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá tại một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả kiểm tra cho thấy 5/8 nhà hàng, khách sạn cơ bản đáp ứng được các tiêu chí về phòng chống tác hại thuốc lá.

3/8 nhà hàng, khách sạn vẫn còn vi phạm một số quy định như chưa treo hoặc treo nhưng với số lượng ít các biển cấm hút thuốc. Kích thước biển báo nhỏ, vị trí khó quan sát. Bên cạnh đó, các cơ sở này cũng chưa đưa quy định cấm hút thuốc vào quy chế nội bộ để áp dụng cho nhân viên, đưa thuốc lá vào thực đơn... Tổng mức xử phạt cho các vi phạm này có thể lên tới gần 10 triệu đồng.

Việc kiểm tra là hoạt động thường xuyên của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá phối hợp với các cơ quan liên ngành như y tế, quản lý thị trường…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tại Hà Nội đã có 50 trường hợp bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Gia tăng buôn lậu thuốc lá trước thời điểm Luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực Gia tăng buôn lậu thuốc lá trước thời điểm Luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực Indonesia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới Indonesia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới Cảnh báo tỉ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá tại Việt Nam Cảnh báo tỉ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước