Việt Nam có cơ chế đồng bộ để bảo vệ người lao động ở nước ngoài

Quý Châu -Thứ hai, ngày 11/08/2014 11:06 GMT+7

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục quản lý Lao động ngoài nước, Việt Nam có cơ chế rất đồng bộ, phối hợp giữa rất nhiều cơ quan để bảo vệ người lao động ở nước ngoài.

Trong những ngày gần đây đã xảy ra những bất ổn ở một số quốc gia có người lao động Việt Nam làm việc như Libya, Ukraine, cơ quan quản lý lao động ngoài nước của Việt Nam đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đặc biệt là đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cũng như các tập đoàn, công ty xuất khẩu lao động để bảo đảm an toàn cho người lao động cũng như đưa người lao động ở những điểm nóng về nước an toàn.

Hiện có khoảng hơn 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phóng viên VTV4 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước về vấn đề an toàn cho người lao động Việt Nam.

Mời quý vị khán giả xem video chi tiết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước