Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/07/2018 18:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân Lào anh em khắc phục hậu quả của vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthoong Chitmani vào sáng nay (26/7).

Thủ tướng cho biết ngay sau khi biết tin, Thủ tướng đã điện thoại trao đổi và chia sẻ với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith về những mất mát và thiệt hại nặng nề trong vụ vỡ đập thủy điện vừa qua, đồng thời quyết định hỗ trợ 200.000 USD cho Chính phủ Lào để khắc phục hậu quả. Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thức hỗ trợ Lào tại hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện tại Attapeu. Phó Thủ tướng Lào gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ, đồng thời thông báo kết quả cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ Việt Nam và cho biết, phía Lào đang tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư sang Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, trong đó có việc tiếp nhận và đào tạo cán bộ thanh tra theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ Lào.

Đẩy mạnh phối hợp công tác thanh tra Việt Nam - Lào Đẩy mạnh phối hợp công tác thanh tra Việt Nam - Lào

VTV.vn -Sáng 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước