Việt Nam ứng phó bệnh dịch hạch nguy hiểm

Kim Xuân-Thứ bảy, ngày 26/07/2014 19:36 GMT+7

Trước việc Mỹ, Trung Quốc ghi nhận các ca mắc bệnh dịch hạch làm một người tử vong, Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu hệ thống dự phòng giám sát chặt người, phương tiện, hàng hóa từ các vùng đang có dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ nhập khẩu động vật qua biên giới. Tăng cường giám sát và xử lý theo quy định các vật chủ trung gian truyền bệnh dịch hạch trên các phương tiện vận tải và khu vực cửa khẩu. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu: loại bỏ chất thải, rác và nguồn cung cấp thực phẩm động vật gặm nhấm.

Tại Việt Nam, 12 năm trở lại đây không ghi nhận ca dịch hạch nào. Hai ca mắc bệnh cuối cùng (thể bạch huyết) được ghi nhận vào tháng 8/2002.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước