Vingroup sẽ đầu tư 100.000 tỷ đồng làm đường sắt tư nhân ở Hà Nội

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 20:41 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng để xây dựng một tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội.

Tập đoàn Vingroup sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội. Thỏa thuận này vừa được ký giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với đại diện của Tập đoàn Vingroup trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của Hà Nội sáng nay (25/6).

Theo thỏa thuận này, dự kiến Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng để xây dựng một tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội, sau 2 tuyến đường sắt đô thị khác đang được xây dựng bằng vốn ODA. Nếu dự án này được triển khai thì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, một doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tư vào lĩnh vực mà từ trước tới nay chỉ được đầu tư bằng vốn nhà nước hoặc vốn vay nước ngoài.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào giữa tháng 1/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đã yêu cầu lãnh đạo thành phố cần phải huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn vốn từ xã hội để đầu tư nhiều tuyến đường bộ và đường sắt đô thị, trước hết ở những tuyến có đông người qua lại, nhằm giảm nợ công cho quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị hôm nay, Thủ tướng khẳng định việc Hà Nội đang đẩy mạnh việc huy động vốn đầu tư từ xã hội để xây dựng 52 dự án giao thông là rất đúng đắn.

Cũng tại Hội nghị này, Hà Nội cũng đã trao bản ghi nhớ và hợp tác đầu tư cùng với trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư cho hàng chục dự án khác với tổng số vốn hơn 100.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước