Vụ "tráo thủy tinh thể": Chỉ là sai sót về mặt hành chính

CBS-Thứ ba, ngày 08/10/2013 07:03 GMT+7

Phó Giám đốc BV Mắt Hà Nội Nguyễn Thu Hương khẳng định không có chuyện tráo đổi thủy tinh thể (Ảnh: Báo Người lao động)

 Các ngành chức năng Hà Nội cho biết, vụ tố cáo "tráo thủy tinh thể" chỉ là sai sót về mặt hành chính.

Tại cuộc họp báo về vụ tố cáo "tráo thủy tinh thể" ở bệnh viện Mắt Hà Nội, một lần nữa, Sở Y tế và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định bản chất vụ việc trên không phải là "đánh tráo thủy tinh thể" để lấy tiền chênh lệch mà chỉ là sai sót về mặt hành chính.

Cụ thể, từ tháng 1 đến 6 năm 2011 đã có trên 700 ca thay thủy tinh thể Hoya (Nhật), Focus (Pháp), nhưng bộ phận thu tiền của bệnh viện đã sử dụng con dấu thay thủy tinh thể IQ (Mỹ) đóng vào biên lai thu tiền mà không thông báo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Các loại thủy tinh thể này chỉ chênh nhau nhiều nhất là 23.000 đồng và cùng nằm trong khung giá trọn gói là 6.500.000 đồng một ca phẫu thuật thay thủy tinh thể.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước