Xã hội hóa bến xe: Còn nhiều bất cập

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 15/09/2015 10:04 GMT+7

VTV.vn - Với chủ trương khuyến khích xã hội hóa hoạt động bến xe khách, một số bến xe với quy mô lớn đã được đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai nảy sinh không ít phức tạp.

Vừa qua, một số bến xe với quy mô lớn ở một số tỉnh đã được đầu tư quy mô lớn thay thế các bến xe ở nội thành nhằm giảm tình trạng ách tắc giao thông. Việc này nằm trong chủ trương khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động bến xe khách. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã nảy sinh không ít phức tạp khiến các doanh nghiệp phải dở khóc dở cười vì sự không thống nhất của cơ quan quản lý.

Với nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, lẽ ra hoạt động bến xe khách sẽ là lĩnh vực dễ thu hút được các nhà đầu tư nhưng thực tế, tính đến tháng 6/2014, tỷ lệ xã hội hóa bến xe chỉ đạt được gần 50%, không như kỳ vọng ban đầu khi đề ra chủ trương này. Như vậy, mục tiêu xã hội hóa các bến xe đã không thành công ngay khi nó vừa ra đời một thời gian ngắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước