Xác định con đường giải phóng dân tộc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/01/2020 20:03 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc không chỉ giành lại độc lập tự do mà còn làm nên những kỳ tích lớn lao.

Bán đảo Đông Dương từng là một phần không thể tách rời trong thuộc địa rộng lớn của Pháp. Trong suốt gần 1 thế kỷ, người Pháp thống trị ở đây, tài nguyên và sức lao động của người dân An Nam đã góp phần làm nên sự giàu có cho cái gọi là "Mẫu quốc".

Không đứng im nhìn Tổ quốc bị người nước ngoài cai trị, đã có nhiều phong trào kháng Pháp đã diễn ra nhưng tất cả đều bất thành. Những năm đầu thế kỷ XX, khi còn đang ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đã bắt gặp Sơ thảo luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của Lenin đăng trên báo Nhân đạo. Những nội dung của Sơ thảo Luận cương này ngay lập tức cuốn hút sự quan tâm của Nguyễn Ái Quốc và Người quyết định từ Pháp sang Nga.

Luận cương của Lenin có khoảng 20 điểm cần phải làm gì để giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thực dân, từ việc thành lập Đảng Cách mạng, thành lập quân đội của những người lao động, cách lôi kéo tất cả các tầng lớp xã hội… Về mặt lý thuyết rất có ích cho cuộc cách mạng trong tương lai ở Việt Nam, nhưng thực tiễn phải đến tận Nga để trực tiếp cảm nhận.

Cũng từ đây, Nguyễn Aí Quốc đã tích cực vận động cho việc thành lập Đảng. Về tổ chức, Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và cơ quan ngôn luận để truyền bá chủ nghĩa Mác Lenin.

Tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, trụ sở "Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội" đang được bảo tồn gần như nguyên trạng. Tại đây, đồng chí Vương, tức Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện cho những thanh niên ưu tú của Việt Nam. Nhiều học viên đã trở thành các nhà lãnh đạo nòng cốt của cách mạng Việt Nam sau này như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng….

Những bài giảng của đồng chí Vương cũng được in thành sách Đường Kách mệnh - cuốn cẩm nang chứa đựng những đường nét cơ bản của con đường giải phóng Việt Nam khỏi chế độ thuộc địa. Từ khi Pháp xâm lược, ở Việt Nam không chỉ có Hồ Chí Minh là nhà ái quốc nhưng chỉ Hồ Chí Minh thành công khi lựa chọn được con đường cứu nước thích hợp. Còn với chính quyền thực dân, có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng Đông Dương lại thoát khỏi sự thống trị của họ. Nhưng, tất cả đã thay đổi với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 mùa Xuân lịch sử” Khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 mùa Xuân lịch sử”

VTV.vn - Sáng 15/12, Sở VH, TT&DL TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức triển lãm ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 mùa Xuân lịch sử".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước