Xét xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm

Quang Hạnh-Thứ năm, ngày 22/05/2014 14:14 GMT+7

Sáng 22/5, theo đơn kháng cáo của các bị cáo, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử công khai vụ án Dương Tự Trọng và các đồng phạm bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Hội đồng xét xử gồm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Thẩm phán Hà Thị Xuyến làm chủ tọa. Một Kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Dương Tự Trọng - nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục VII, Bộ Công an đã tổ chức cho anh trai của mình là Dương Chí Dũng - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải bỏ trốn ra nước ngoài với sự giúp sức của các đồng phạm.

‘ Bị cáo Dương Tự Trọng (phải) bị tuyên phạt 18 năm tù (Ảnh: VTV Online)

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Dương Tự Trọng 18 năm tù. Bị cáo Vũ Tiến Sơn 13 năm tù. Bị cáo Hoàng Văn Thắng 5 năm tù. Bị cáo Đồng Xuân Phong 7 năm tù. Bị cáo Trần Văn Dũng 8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trọng Ánh 6 năm tù. Bị cáo Phạm Minh Tuấn 5 năm tù.

Sau khi xét xử sơ thẩm, 6/7 bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Riêng bị cáo Hoàng Văn Thắng không kháng cáo.

Trong phiên xét xử sáng nay, phiên tòa vắng mặt một số người làm chứng được triệu tập, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã hỏi ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, luật sư, sau đó nghỉ hội ý và quyết định tiếp tục phiên tòa bởi những người chứng vắng mặt tại phiên tòa đã có lời khai tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm.

Mời quý vị cùng theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước