Xét xử vụ án trộm cắp tài sản tại Vũng Áng, Hà Tĩnh

PV-Thứ ba, ngày 10/06/2014 15:10 GMT+7

Sáng 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái, thuộc Tập đoàn Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tòa hai bị cáo là Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng đã khai: Lợi dụng tình trạng lộn xộn do cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam nên hai bị cáo đã rủ nhau lấy cắp 1 máy phát điện, 1 máy hàn điện và 1 máy cắt sắt của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái.

Xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, tạo hình ảnh xấu đối với người nước ngoài về Việt Nam, hành vi này cần được xử lý nghiêm minh, do đó TAND đã tuyên phạt các bị cáo với mức án như sau: Lê Trọng Tú 30 tháng tù giam, Lô Minh Trọng 24 tháng tù giam.

Quý vị có thể theo dõi thêm hình ảnh qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước