Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh

Sinh Hương-Thứ tư, ngày 21/05/2014 20:34 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chia sẻ, động viên các nhà thầu đang thi công dự án ở Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: SGGP)

Hôm nay (21/5), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kiểm tra tình hình thực tế tại Khu kinh tế Vũng Áng – tỉnh Hà Tĩnh, làm việc với lãnh đạo tỉnh và Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp trong việc xử lý tình huống, kịp thời ổn định tình hình an ninh trật tự và sớm đưa các hoạt động của dự án trở lại bình thường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng sự việc xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn đến người lao động và người dân địa phương, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Chính phủ cam kết đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản cho doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước; kiên quyết bằng mọi giải pháp không để xảy ra tình trạng tương tự. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp và người lao động nước ngoài; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu lợi dụng, kích động; động viên, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, nhà thầu trong tổ chức cung ứng lao động nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường; tập trung điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh và của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa , Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành cùng kết hợp xử lý để giúp Tập đoàn Formosa sớm hồi phục hoạt động, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ Khu kinh tế Vũng Áng phát triển tương xứng với tiềm năng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước