Xuất hiện ổ cúm A/H5N1 tại Quảng Bình

P.V-Thứ năm, ngày 20/02/2014 12:24 GMT+7

Quảng Bình vừa xác nhận là tỉnh này đã xuất hiện một ổ dịch cúm A/H5N1.

Trước đó, hơn 200 con gà và ngan trong trang trại gà của ông Trần Văn Sơn - ở thôn Cù Lạc 2, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, bị ốm chết không rõ nguyên nhân.

Từ tin báo của nhân viên thú ý cơ sở, Chi cục Thú ý Quảng Bình đã lấy hai mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng III yêu cầu xét nghiệm, kết quả là dương tính A/H5N1.

Trước tình hình đó, Chi cục Thú ý Quảng Bình chỉ đạo Trạm Thú y huyện Bố Trạch và chủ trang trại tiêu hủy hơn 2.000 con gà, 10 con ngan, cùng toàn bộ số trứng ở đây; đồng thời phun hóa chất tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và khu vực lân cận.

Hiện, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đang được ngành thú ý và các địa phương ở tỉnh Quảng Bình thực hiện quyết liệt nhằm không chế không để dịch lan rộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước