BTV Ngọc Trinh: Muốn phá vỡ vỏ bọc an toàn

Tạp chí Truyền hình-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 11:50 GMT+7

VTV.vn - Được xem như một gương mặt gạo cội của Bản tin Tài chính kinh doanh nhưng đôi lúc, BTV Ngọc Trinh lại khiến người khác bất ngờ với nhiều vai trò mới mẻ.

Cuộc trò chuyện với Ngọc Trinh nhân dịp đầu năm mới xoay quanh cách nghĩ của cô về tình yêu, về sự thành đạt cũng như quan niệm về sự an toàn trong cuộc sống.

Thử nghiệm và chấp nhận mạo hiểm

Hơn một thập kỉ gắn bó với bản tin Tài chính kinh doanh (TCKD), dù cũng có lúc chuyển qua Chuyển động 24h, nhưng rồi chị lại trở về với chương trình quen thuộc của mình. Ở trong một môi trường lâu như vậy, đã bao giờ chị cảm thấy nhàm chán?

Sự thật là ở VTV24, không ai ngồi ở một vị trí quá lâu. Chúng tôi luân phiên để thay đổi góc nhìn, cách tiếp cận và cũng là để làm mới bản thân. Tuổi thanh xuân miệt mài với những công việc "bếp núc" truyền hình, tôi đi từ một biên tập viên học việc đến một người tổ chức sản xuất. Vậy mà khi đảo chỗ, có những bạn trẻ từng được dẫn dắt từ khi chập chững vào nghề như một học trò, lại chính là người nhận xét, chấm bậc cho tôi. Chính điều đó làm nên sự khác biệt của một VTV24 đầy năng động, trẻ trung.

Bản tin Tiêu dùng 24h ra đời trên cơ sở kế thừa bản tin Tài chính Tiêu dùng nhưng lại mang một diện mạo hoàn toàn mới. Chị hẳn rất hào hứng với sự thay đổi này?

Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để ấp ủ một bản tin chuyên biệt về tiêu dùng, tìm mọi cách để gia tăng tối đa lợi ích của người tiêu dùng khi xem chương trình. Chúng tôi tự hỏi, tại sao lại không dùng ứng dụng công nghệ trong chính sản phẩm truyền hình của mình. Việc trúng thưởng nhờ quét mã QR code trên bản tin ra đời là vì thế. Đến thời điểm này, Tiêu dùng 24h trở thành bản tin tiên phong của VTV sử dụng công nghệ tương tác với khán giả ngay chính trong chương trình. Chúng tôi vẫn cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng khi được thử sức trên một mảnh đất hoàn toàn mới.

Chị có thể chia sẻ kĩ hơn về vai trò tổ chức sản xuất của Tiêu dùng 24h?

Tôi là một trong những người viết nên format của chương trình, đổi mới nó, bảo vệ nó để mọi người nhìn nhận và cũng là người trực tiếp thực hiện nó hàng ngày. Để nhìn thấy cá tính của người tổ chức sản xuất trong một bản tin là không dễ, bởi đó còn là sản phẩm của tập thể. Điều tôi luôn đề cao trong mỗi bản tin của mình là tiết tấu và góc nhìn. Trước kia, chúng tôi thường đưa tin giật gân lên đầu, những tin tức vui vẻ, hài hước để lại phía sau. Còn với Tiêu dùng 24h, tôi làm điều ngược lại. Tôi thử nghiệm, và chấp nhận sự mạo hiểm. Ít ra đến thời điểm này, chúng tôi tạm hài lòng về thành quả bước đầu của bản tin.

Nhiều người cho rằng BTV Ngọc Trinh rất thích mời các hoa hậu, người đẹp dẫn những chương trình do mình tổ chức sản xuất?

Thực sự rất khó khăn để tìm được một người dẫn đảm bảo các yếu tố về kiến thức, ngoại hình, dạn dĩ ống kính, khả năng ứng biến... Trong những đợt tuyển dụng người dẫn, không hiếm những bạn trẻ xinh đẹp, tài năng, nhưng để đảm bảo việc dung hòa, tiết chế được hình ảnh của mình, điều mà những người dẫn chương trình của VTV cần hướng đến thì không hề dễ dàng. Việc tôi mời những người đẹp chỉ là tình cờ, nhưng chủ yếu đến từ chính mong muốn của họ. Có nhiều người đẹp đã đi ngang qua công việc truyền hình, nhưng không phải ai cũng có thế gắn bó lâu dài. Bất kể là Hoa hậu hay Á hậu, để lên sóng chính thức, họ phải trải qua quá trình luyện tập tối thiểu 6 tháng, thậm chí cả năm. Và một khi đã xác định là người làm báo, yêu cầu bắt buộc là họ phải thực sự yêu truyền hình và nghiêm túc với công việc đã chọn.

"Tôi là người mâu thuẫn"

Tiểu mục Góc tiêu tiền trong Tiêu dùng 24h thường đưa ra tư vấn cho khán giả khám phá một món đồ hay dịch vụ tốt nhưng giá rẻ. Là một người thường sử dụng hàng hiệu, chị có thấy điều đó mâu thuẫn?

Tôi quan niệm, hoang phí không phải là bỏ tiền ra mua đồ đắt, còn tiết kiệm không có nghĩa là mua đồ rẻ. Tiêu dùng 24h đưa ra những câu chuyện, nhìn bên ngoài có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng thực ra lại là những lời khuyên hết sức hợp lí. Nó giúp chúng tôi đem đến cho khán giả những đề tài vô cùng hấp dẫn.

Có thông tin cho rằng BTV Ngọc Trinh không quan tâm đến lương bởi cô ấy đã có chỗ chống lưng bên ngoài?

Nói không quan tâm là không đúng, nhưng lương không phải là điều chi phối lớn nhất khi tôi làm việc ở Đài. Với tôi, có những điều quan trọng hơn cả thù lao và tiền. Đó chính là "cảm xúc". Mà không chỉ tôi đâu, không ít bạn trẻ ở VTV24 cũng chung suy nghĩ đó. Chỗ tôi có những bạn, nằm vùng cả năm để ra một sản phẩm tâm huyết, mà đôi khi thu nhập của họ còn không bằng những đồng nghiệp thực hiện sản phẩm đều đặn hàng ngày.

Trước sự ra đi của một số biên tập viên dẫn nổi tiếng, có khi nào chị cảm thấy ưu tư với sự lựa chọn hiện tại của mình?

Tôi gắn bó với Đài hơn 10 năm, chưa bao giờ đặt ra mục tiêu phải có vị trí nọ kia. Ai giao cho tôi cái gì thì tôi sẽ làm hết khả năng. Nhưng, thi thoảng những khao khát về một trải nghiệm khác trong cuộc sống đôi khi le lói trong suy nghĩ của tôi. Đôi khi, tôi cũng muốn thử bước ra khỏi ranh giới của sự an toàn để thử tìm kiếm những trải nghiệm mới. Biết đâu một ngày nào đó, tôi lại lại xuất hiện ở một vị trí khác...

Giả sử điều đó thành hiện thực, chẳng nhẽ chị không tiếc nuối những gì đã dày công vun đắp trong ngôi nhà VTV?

Đôi khi, tình yêu nằm ở trong tim, không nhất thiết cứ phải ở bên nhau. Và có khi, xa nhau rồi mới biết được tình yêu dành cho nhau lớn như thế nào!

Tết này chị có kế hoạch gì không?

Trái ngược với mọi năm, Tết này tôi sẵn sàng trực chiến ở cơ quan rồi sau đó mới tự thưởng cho mình một kì nghỉ sau Tết. Cảm giác đến cơ quan ngày Tết vắng hoe rồi lọ mọ làm tin thật khó tả… Có một cái gì đó thật thân thuộc, ấm áp như đón Tết trong chính mái nhà của mình vậy.

Cám ơn Ngọc Trinh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước