"Cảm ơn Cặp lá yêu thương vì đã cho tôi được làm những điều tử tế"

PV-Thứ hai, ngày 08/02/2021 09:49 GMT+7

VTV.vn - Đây chỉ là một trong những lời chia sẻ từ các nghệ sĩ đã đồng hành cùng với chương trình Cặp lá yêu thương trong suốt chặng đường hơn 5 năm vừa qua.

Trong suốt hơn 5 năm qua, 4.289 em nhỏ lá chưa lành được giúp đỡ, nhiều cuộc sống gia đình các em được thay đổi. Để có được điều đó, chương trình đã gửi lời cảm ơn tới 11.824 khán giả, những lá lành, đã chuyển tiền tới Cặp lá yêu thương.

Mỗi người một cách giúp đỡ để nâng bước cho các em nhỏ của Cặp lá yêu thương đến trường. Người góp sức, người góp tiền, từ vài trăm ngàn tới vài trăm triệu. Tất cả những hành động ấy chỉ với mong ước bù đắp, sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt 5 năm qua, ngoài sự chung tay của các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành, phải kể tới sự tham gia ủng hộ của hàng trăm nghệ sĩ từ Bắc đến Nam. Họ đã cùng Cặp lá yêu thương lan tỏa và chia sẻ những điều tích cực tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Cảm ơn Cặp lá yêu thương vì đã cho tôi được làm những điều tử tế - Ảnh 1.

"Cặp lá yêu thương giúp chúng ta nhận được những giá trị ý nghĩa. Không phải hoàn cảnh nào cũng làm chúng ta cảm thấy buồn bã, suy sụp. Mình muốn mọi người nhìn thấy những hoàn cảnh ấy để thấy rằng chúng ra còn may mắn hơn người khác rất nhiều, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa", MC Thảo Vân tâm sự về hành trình đồng hành cùng Cặp lá yêu thương.

Với diễn viên Đồ Duy Nam, anh đã tìm thấy sự tương đồng với hoàn cảnh của bản thân khi đến thăm gia đình của một chiếc là chưa lành. "Cảm ơn Cặp lá yêu thương đã cho tôi được làm những điều tử tế", nam diễn viên nói.

Là một trong những khán giả thích xem chương trình Cặp lá yêu thương, NSND Minh Hòa đã có những ký ức khó quên khi trực tiếp tham gia Cặp lá yêu thương.

"Tôi rất may mắn khi được Cặp lá yêu thương kết nối đến Thái Bình, trong một ngày trời rất lạnh, thăm gia đình em Nguyên Phương. Gia đình có hai anh em, cha mất sớm, mẹ bị tai nạn nên nằm liệt một chỗ" - NSND Minh Hòa kể - "Trong thời tiết lạnh có vài độ, hai anh em chân đất trong căn nhà gió thổi đằng trước thông ra đằng sau, mẹ nằm một chỗ. Lúc đó, mình mới thấy cảm phục các em. Trong hoàn cảnh ấy các em vẫn vượt khó để trở thành học sinh giỏi, vừa là trò giỏi vừa là đứa con hiếu thảo".

Cảm ơn Cặp lá yêu thương vì đã cho tôi được làm những điều tử tế - Ảnh 2.

"Kỷ niệm nhớ nhất là Phương, cô bé còn 2 năm nữa sẽ thi Đại học, điều khó khăn của cô bé là không có tiền học, ước mơ của bạn ấy là trở thành một sinh viên công nghệ thông tin. Tôi cũng chỉ biết động viên rằng nếu em biết vượt khó, cố lên, can đảm lên…, các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ các em viết tiếp ước mơ" - NSND Minh Hòa nói tiếp - "Và cuối cùng, Cặp lá yêu thương đã giúp các em có một cầu nối thật tuyệt vời".

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Hoa hậu Ngọc Hân cũng là gương mặt gắn bó với Cặp lá yêu thương qua nhiều chương trình. Cô đã chia sẻ về những ký ức khó quên khi đồng hành cùng chương trình này.

"Tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng Cặp lá yêu thương với 2 chương trình. Tôi ấn tượng với trường hợp của bé Hoàng Linh ở Phú Thọ. Bố mẹ bạn đi làm xa, cô bé sống cùng với ông. Bản thân tôi cũng từng sống trong hoàn cảnh lớn lên thiếu sự quan tâm của mẹ, ở với ông nên cũng biết sẽ có nhiều khó khăn với một cô bé. Nhưng vượt qua hoàn cảnh, bạn vẫn học giỏi, là con ngoan".

"Khi tới nhà bạn ấy, dù trong ngày nắng ráo nhưng ê-kíp chương trình phải đi qua một con đường rất lầy lội. Tôi tự hỏi vậy trong những ngày mưa rầm gió bấc, cô bé sẽ đi học như thế nào. Tôi thực sự cảm phục ý chí và nghị lực của Hoàng Linh".

Trong hành trình hơn 5 năm, có hàng trăm nghệ sĩ đã đồng hành cùng với Cặp lá yêu thương. Cùng với tiếng nói của mình, các nghệ sĩ sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, trao cơ hội đi học, trao cơ hội đổi đời đến với các em nhỏ.

Gala Cặp lá yêu thương Tết 2021 - Vẽ bình minh: Trái tim còn đập là còn yêu thương Gala Cặp lá yêu thương Tết 2021 - Vẽ bình minh: Trái tim còn đập là còn yêu thương

VTV.vn - Với Gala Cặp lá yêu thương Tết, chuỗi những câu chuyện sâu lắng, truyền cảm hứng của những em nhỏ nghèo khó trên mọi miền tổ quốc sẽ được nhìn lại một lần nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước