Cặp lá yêu thương: Hành trình 3+

Hải Yến-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 17:39 GMT+7

VTV.vn - Bước sang năm thứ 4, chương trình Cặp lá yêu thương sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối các nhà hảo tâm với các hoàn cảnh khó khăn.

Cặp lá yêu thương là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 chủ trì và khởi xướng từ tháng 10/2015. Sau ba năm lên sóng, chương trình đã đi qua 36 tỉnh thành từ trung ương đến địa phương trong khắp cả nước, giúp đỡ 3203 em học sinh nghèo học giỏi (lá chưa lành) với mức hỗ trợ trung bình 400.000 đồng/tháng. 

Đồng hành cùng chương trình là 9075 các nhà hảo tâm (Lá lành) ủng hộ thường xuyên cho các em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền lên tới trên 26 tỉ đồng. Trong đó phải kể đến một số nhà hảo tâm là các cá nhân, đơn vị đã tích cực ủng hộ chương trình như: Chị Nguyễn Hương Liên (561 triệu đồng), công ty Vietlott (500 triệu), Công ty Nam Việt Á (495 triệu), Ngân hàng ABBank (404 triệu)… 

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về vật chất, chương trình còn đánh thức tinh thần "lá lành đùm lá rách", góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình Việt để cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tính nhân văn.

Cặp lá yêu thương: Hành trình 3+ - Ảnh 1.

Căp lá yêu thương tháng 6 tại Lạng Sơn

Từ tháng 10/2017, để đáp ứng nguyện vọng đến gần những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa của khán giả truyền hình, Cặp lá yêu thương đã được bổ sung khung giờ mới và tăng thời lượng cho chương trình truyền hình trực tiếp hàng tháng. 

Đến nay, có khoảng hơn 300 phóng sự Cặp lá yêu thương được phát sóng trong các bản tin Chuyển động 24h và trong khung giờ riêng trong suốt ba năm qua. Tháng 9/2018, chương trình Cặp lá yêu thương được xác nhận kỉ lục "Top 5 chương trình truyền hình vì cộng đồng được yêu thích năm 2017" do Trung tâm Top Việt Nam (đơn vị trực thuộc Tổ chức Kỉ lục Việt Nam) bình chọn, nhờ tính nhân văn sâu sắc và sức lan toả mạnh mẽ của chương trình. Với những "trái ngọt" mà Cặp lá yêu thương đã đem đến cho hàng ngàn em nhỏ, chương trình vẫn đang bền bỉ từng ngày trên hành trình hiện thực hóa ước mơ đến trường của các em, đúng như sứ mệnh của chương trình: "Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời".

Quãng thời gian ba năm cũng chính là chặng đường mà ekip thực hiện đã tỏa đi khắp mọi miền tổ quốc, từ thành thị đông đúc đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, băng rừng, lội suối… để tìm đến những hoàn cảnh khó khăn. 

Hành trình nối dài ước mơ từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau đã để lại không ít những câu chuyện, những giọt nước mắt mang tên "lá chưa lành". Nhiều lần, những người thực hiện chương trình phải bật khóc trước những thân phận khốn khó: những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác khi mất hết người thân sau những cơn lũ; những bát mèn mén mặn chát nước mắt; những bữa cơm mà các em tâm sự là thịnh soạn nhất cũng chỉ có ruột cá với rau muống chấm nước mắm… Thế nhưng, tất cả vẫn không ngăn cản được ước mơ đến trường của các em.

Cặp lá yêu thương: Hành trình 3+ - Ảnh 2.

Cặp lá yêu thương tháng 3 tại Tây Ninh

Chương trình Truyền hình trực tiếp Cặp lá yêu thương phát sóng vào 10h45 Chủ nhật đầu tiên của tháng."Chuyến xe" Cặp lá yêu thương thứ 36 (10/2018) tại Thanh Hóa, đánh dấu kỉ niệm 3 năm chương trình, và cũng là cuộc hội ngộ của nhiều "lá chưa lành" sau một thời gian được các nhà hảo tâm hỗ trợ: Thò Mý Chơ (Hà Giang) giờ đây đã được mặc những chiếc áo lành lặn hơn, đạt kết quả học tập tiên tiến…; Huỳnh Thành Anh Vũ (Quảng Ngãi) sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng cha mẹ, lại mang trong mình căn bệnh thế kỉ, nhưng giờ đây cậu bé đã có một cuộc sống ấm áp hơn, vượt lên mặc cảm, tự tin phấn đấu trong học tập…. 

Trong không gian cổ kính của vùng đất hiếu học xứ Thanh, thêm 61 em nhỏ là những "lá chưa lành" được nhận sự hỗ trợ thông qua chương trình. Trong đó, Cặp lá yêu thương đã tìm đến hai anh em Lương Văn Hùng và Lương Thị Hường, người dân tộc Dao, tại bản bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, một trong những huyện chịu hậu quả nặng nề nhất đợt mưa lũ vừa qua. Ba gặp nạn bị lũ cuốn trôi 4 năm trước, hai năm sau, mẹ lập gia đình mới tại Hoà Bình, hai anh em sớm đã phải nương tựa vào nhau mà sống. 

Người anh trai 14 tuổi giờ còn đảm đương luôn vai trò người mẹ, người cha của em gái. Ước mơ của Hùng chỉ là hai anh em được cùng nhau đi học... Và món quà Cặp lá yêu thương dành tặng hai em Hùng và Hường là 600.000/đồng tháng cho tới khi hai em 18 tuổi. Bên cạnh đó là em Lương Văn Lâm phải nghỉ học ở nhà, đi hái măng rừng kiếm tiền nuôi em, đã nhận được món quà bất ngờ từ nhà hảo tâm thông qua chương trình là ngôi nhà được xây lại trị giá 100 triệu đồng…

Cặp lá yêu thương: Hành trình 3+ - Ảnh 3.

Cặp lá yêu thương tháng 2 tại Sơn La

Bất kì một đứa trẻ nào cũng đều mong muốn được sống cùng đầy đủ cha mẹ, được lớn lên trong vòng tay che chở và yêu thương của gia đình, được cắp sách đến trường… Thế nhưng không phải em nhỏ nào cũng có được may mắn đó. Cũng chính vì thế, những người thực hiện chương trình Cặp lá yêu thương luôn mong mỏi toàn xã hội tiếp tục cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để hành trình thắp sáng ước mơ đến trường được nối dài mãi mãi.

Các thông tin về chương trình Cặp lá yêu thương luôn được cập nhật thường xuyên trên Fanpage Cặp lá yêu thương và báo điện tử VTV News – Đài THVN.

Ba năm qua, chương trình Cặp lá yêu thương đã đi qua 37 tỉnh thành trên khắp cả nước, giúp đỡ 3203 em nhỏ, với số tiền hỗ trợ lên đến hơn 26 tỉ đồng.

Chương trình Cặp lá yêu thương được phát sóng trong bản tin Chuyển động 24h thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

Chương trình Đồng hành cùng Cặp lá yêu thương phát sóng vào 12h30 thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Chương trình Truyền hình trực tiếp Cặp lá yêu thương phát sóng vào 10h45 Chủ nhật đầu tiên của tháng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước