LHTHTQ 33: Phim cổ trang tạo sự kịch tính cho thể loại Phim truyện truyền hình

Lan Chi-Thứ năm, ngày 12/12/2013 18:14 GMT+7

 Bên cạnh các bộ phim hiện đại, sự xuất hiện của các bộ phim lịch sử, phim cổ trang được đánh giá là góp phần tạo nên sự mới mẻ và kịch tính cho thể loại Phim truyện truyền hình dài tập dự thi LHTHTQ lần thứ 33.

Duy trì hiệu quả thực tế từ Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 32, Liên hoan lần này tiếp tục đón nhận các tác phẩm dự thi, chấm thi và xếp hạng ở 9 thể loại: Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình dành cho thiếu nhi, Chương trình Giao lưu – Đối thoại – Tọa đàm, Phim tài liệu, Phóng sự, Phim truyện truyền hình, Sân khấu, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số.

 

Họp báo công bố sự kiện LHTHTQ lần thứ 33 tại Đài THVN

Trong khuôn khổ kỳ Liên hoan năm nay, thể loại Phim truyện truyền hình dài tập là thể loại duy nhất được tổ chức chấm thi sớm, bắt đầu từ ngày 12/11/2013. Theo ghi nhận của Ban tổ chức, đây là thể loại thu hút sự tham gia của rất nhiều đài, hãng phim, đơn vị nghệ thuật trên cả nước với nhiều đề tài và cách tiếp cận phong phú, đa dạng.

Những bộ phim lịch sử, phim cổ trang cùng tranh tài ở thể loại Phim truyện truyền hình (mảng phim dài tập) chính là điểm mới tạo nên sự kịch tính ở LHTHTQ lần thứ 33. Trong số các tác phẩm đăng ký tham gia dự thi LHTHTQ lần thứ 33 có: Hai phía chân trời (Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài THVN - VFC), Cỏ biếc (Hãng phim truyền hình TPHCM - TFS), Mật mã chuông gió (Đài Truyền hình TPHCM), Sông dài (Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh), Những đóa ngọc lan (Công ty Sóng Vàng), Bình Tây đại nguyên soái (Hãng phim Cửu Long), Đinh Tiên hoàng đế (Đài PT-TH Ninh Bình), Khi yêu đừng hỏi tại sao? (Hãng phim Nghệ thuật Việt), Đánh thức trái tim (Công ty cổ phần Sao Thế giới),...

Tại buổi họp báo công bố sự kiện thường niên này của ngành truyền hình diễn ra chiều 12/12 tại Đài THVN, Ban tổ chức cũng khẳng định LHTHTQ lần thứ 33 sẽ là nơi tôn vinh những tác phẩm mới, biến thách thức thành cơ hội mới cho ngành truyền hình Việt Nam. Những thách thức này sẽ được bàn luận, phân tích tại 2 hội thảo quốc tế với những chủ đề “nóng” trong ngành truyền hình, đó là hội thảo “Bản quyền truyền hình” và “Kinh nghiệm quốc tế về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”.

 

Đông đảo phóng viên báo chí tham dự họp báo

LHTHTQ lần thứ 33 sẽ diễn ra từ ngày 18/12 đến hết ngày 21/12 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lễ Khai mạc được tổ chức 20h ngày 18/12/2013 tại khu du lịch Tuần Châu và THTT trên 2 kênh VTV1, QTV1.

Các hoạt động bên lề LHTHTQ lần thứ 33:

- Hội thảo "Bản quyền truyền hình" (19/12/2013)

- Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất" (20/12/2013)

- Hội thảo "Phối hợp sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số" (19/12/2013)

- Diễn đàn "Truyền hình và phát triển văn hóa Việt Nam" (20/12/2013)

- Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Những người làm truyền hình" (19/12/2013)

- Giao lưu "Khán giả vùng mỏ với những người làm truyền hình" (20/12/2013)

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước