LHTHTQ lần thứ 39: Tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo có góc nhìn đa chiều, phân tích khoa học mang tính thuyết phục cao

T.K-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 13:24 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Đỗ Quốc Khánh cho hay, nhiều tác phẩm dự LHTHTQ lần thứ 39 phản ánh vấn đề nóng của đất nước, những vấn đề thời sự, vấn đề môi trường.

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh - Trưởng ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ lần thứ 39 chia sẻ, so với các kỳ LHTHTQ trước, các tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo vẫn có số lượng các tác phẩm tham gia ổn định. Ngoài các đơn vị tham gia truyền thống, năm nay ở thể loại Chuyên đề - Khoa giáo có thêm một đơn vị mới lần đầu tiên tham gia.

LHTHTQ lần thứ 39: Tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo có góc nhìn đa chiều, phân tích khoa học mang tính thuyết phục cao - Ảnh 1.

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh (trái) - Trưởng Ban giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ lần thứ 39

Điểm nhấn đáng chú ý ở các tác phẩm xuất sắc ở thể loại này đó là các tác phẩm được đầu tư rất kỹ cả về nội dung và cách thể hiện mới. Những vấn đề nóng của đất nước, những vấn đề thời sự, vấn đề môi trường được nhìn nhận dưới góc nhìn đa chiều, phân tích khoa học mang tính thuyết phục cao.

Bên cạnh những tác phẩm được đầu tư công phu đạt giải cao xứng đáng, nhìn tổng thể chất lượng các chương trình ở thế loại Chuyên đề - Khoa giáo không được nâng cao, thậm chí có xu hướng giảm đi. Nhiều Đài có thế mạnh về thể loại Khoa giáo trước đây nhưng chất lượng tham gia phim lần này lại yếu.

LHTHTQ lần thứ 39: Tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo có góc nhìn đa chiều, phân tích khoa học mang tính thuyết phục cao - Ảnh 2.

Ban giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ lần thứ 39 chấm thi

"Có thể do kinh tế khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp đã làm cho nhiều Đài không đầu tư vào các tác phẩm ở thể loại này", nhà báo Đỗ Quốc Khánh lý giải.

Bên cạnh đó, Ban giảm khảo cho biết, một số tác phẩm tham gia LHTHTQ còn gửi nhầm thể loại như gửi các tác phẩm: giao lưu tọa đàm, phim tài liệu, phóng sự, truyền hình thực tế…

"Vấn đề sử dụng âm nhạc, dựng hình thiếu logic, tùy tiện cũng là vấn đề đáng báo động trong các tác phẩm tham gia dự thi", nhà báo Đỗ Quốc Khánh nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước