Lộ diện thí sinh cuối cùng của cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2020

Trần Thùy-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 17:10 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 4 phần thi kịch tính, Nguyễn Trọng Đăng Dương (Hà Nội) đã xuất sắc giành tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi Quý IV của Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Cuộc thi tháng cuối cùng của Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã diễn ra nhiều tình huống bất ngờ và kịch tính đua tranh giành vị trí dẫn đầu. Đó là cuộc đua của 4 nhà leo núi: Lê Minh Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhất Tuần I, Bùi Nữ Minh Ngọc (THPT Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) nhất Tuần II, Nguyễn Trọng Đăng Dương (Tiểu học - THCS - THPT thực nghiệm giáo dục Hà Nội) nhất Tuần III và thí sinh có số điểm Nhì cao nhất là Phạm Quốc Việt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Giữ đúng lời hứa từ cuộc thi Tuần, Minh Hoàng đã khuấy động trường quay với điệu nhảy trên nền nhạc Đội kèn tí hon. Điệu nhảy sôi động giúp các thí sinh thoải mái hơn khi bước vào phần thi đầu tiên. Kết thúc phần thi Khởi động, Đăng Dương tạm thời dẫn đầu với 80 điểm. Theo sau đó là Minh Hoàng, Quốc Việt cùng số điểm 60 và Minh Ngọc giành được 20 điểm.

Lộ diện thí sinh cuối cùng của cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 1.

4 gương mặt xuất sắc của cuộc thi Tháng.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, cuộc đua bắt đầu trở nên kịch tính hơn khi các thí sinh Minh Ngọc, Đăng Dương, Minh Hoàng lần lượt nhấn chuông trả lời từ khóa và đưa ra đáp án sai. Phần thi chỉ còn lại Quốc Việt. Tuy nhiên, dù mở hết 4 ô hàng ngang gợi ý, Quốc Việt vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác. Chỉ sau khi MC Ngọc Huy đưa ra gợi ý cuối cùng là hình ảnh của ô trung tâm, từ khóa mới được mở. Với 20 điểm giành được, Quốc Việt có cho mình 80 điểm bằng với số điểm người dẫn đầu là Đăng Dương. Minh Hoàng 70 điểm và Minh Ngọc vẫn giữ nguyên số điểm 20.

Số điểm các thí sinh cũng thay đổi nhanh chóng sau khi kết thúc phần thi Tăng tốc. Đăng Dương vẫn giữ vững ngôi vị đứng đầu với 180 điểm. Đuổi theo sát nút là Quốc Việt 170 điểm, Minh Hoàng 140 điểm và Minh Ngọc 40 điểm.

Với số điểm không quá chênh lệch giữa vị trí Nhất, Nhì, Ba nên khi bước vào phần thi Về đích, các thí sinh đã thể hiện tinh thần chơi hết mình, mang đến cuộc đua kịch tính, hấp dẫn.

Lộ diện thí sinh cuối cùng của cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 2.

Đăng Dương xuất sắc giành tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi Quý IV.

Là người về đích đầu tiên, nhưng Minh Hoàng rất bình tĩnh lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 và trả lời chính xác cả 3 câu. Không dừng ở đó, Minh Hoàng tiếp tục giành thêm 20 điểm của Quốc Việt khi đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi bằng tiếng Anh và nâng tổng số điểm lên 230 điểm, tạm thời giữ vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Về phần Quốc Việt, bị mất 20 điểm đáng tiếc, nam sinh Phú Thọ kết thúc phần thi của mình với 170 điểm.

Đăng Dương bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 10-20-30. Nhanh chóng trả lời chính xác cả 3 câu hỏi, Đăng Dương tiếp tục giành lại ngôi vị với 240 điểm.

Minh Ngọc là thí sinh cuối cùng của phần thi Về đích. Trước khi lựa chọn gói câu hỏi, Minh Ngọc đã chia sẻ cảm xúc khiến trường quay lắng lại. "Cao thủ game Đào vàng" thừa nhận rất ghét bản thân và 2 năm vừa qua không tìm cho mình được hướng đi phù hợp. Nhờ có chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Minh Ngọc mới cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm được một việc có ích cho bản thân. Dù biết chắc sẽ không giành chiến thắng, nhưng Minh Ngọc vẫn chơi hết mình khi lựa chọn gói câu hỏi 30-30-30. Tuy nhiên, nữ sinh Kon Tum chỉ giành cho mình 30 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Minh Hoàng nhấn chuông trả lời câu hỏi của Minh Ngọc nhưng đều chưa đưa ra được câu trả lời chính xác, khiến cậu mất đi 30 điểm đáng tiếc.

Kết quả chung cuộc, Đăng Dương xuất sắc giành tấm vé cuối cùng bước vào cuộc thi Quý IV với 240 điểm. Minh Hoàng giành được 200 điểm, Quốc Việt 170 điểm và Minh Ngọc 70 điểm.

Xem lại chương trình qua video dưới đây:

Cuộc thi Tháng III Quý IV, Đường lên đỉnh Olympia 2020. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước