Ngắm MC Minh Hà rạng rỡ tại Hàn Quốc

CN, Ảnh: NV cung cấp-Thứ ba, ngày 28/10/2014 16:54 GMT+7

Nữ MC Minh Hà tại cung đường thơ mộng ở Hàn Quốc

Trở về từ Hàn Quốc sau chuyên công tác ngắn ngày, MC Minh Hà đã chia sẻ với VTV News những kỷ niệm đáng nhớ trong lần đầu đặt chân đến mảnh đất này.

Nhớ lại chuyến đi này, MC Minh Hà chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Hà tới Hàn Quốc và kỷ niệm có lẽ khó quên nhất chính là bị thất lạc hành lý trong chính ngày sinh nhật của mình. Ra khỏi sân bay Incheon với đúng một bộ đồ mặc trên người, khi nhiệt độ ngoài trời xuống còn 6 độ, Hà hơi hoang mang không biết chuyến đi của mình sẽ ra sao, có phải là xui xẻo không, nhưng những ngày sau đó đã hoàn toàn là những kỷ niệm đẹp".

"Trong chuyến đi, Minh Hà đã tranh thủ tới thăm nhiều nơi, làm được nhiều điều và có cơ hội trải nghiệm nét văn hóa thú vị của đất nước Hàn Quốc. Thời điểm này được coi là mùa đẹp nhất trong năm của Hàn Quốc vì cây cối bắt đầu chuyển màu lá, khắp nơi được bao phủ bởi màu lá vàng, lá đỏ, đẹp đến nao lòng. Hình ảnh này gợi cho Minh Hà nhớ đến những cảnh đẹp trong bộ phim Trái tim mùa thu nổi tiếng một thời" - nữ MC tiếp lời.

Khi được hỏi: "Kỷ niệm nào là sâu đậm nhất với Minh Hà sau chuyến công tác này?", nữ MC của Café sáng với VTV3 hồ hởi: "Đó là chuyến đi tới chợ Ansan - khu vực đa sắc tộc lớn nhất Hàn Quốc với khoảng gần 50.000 người lao động ngoại quốc, trong đó có hơn 3.000 người Việt - để thực hiện phóng sự về đời sống của bà con người Việt tại Hàn Quốc. Dù ở đất khách quê người nhưng khu chợ này vẫn mang tới cho Hà một cảm giác gần gũi vì những biển hiệu tiếng Việt cứ nối nhau san sát và những bài hát Việt Nam luôn vang lên khắp nơi. Ở đây, những người Việt xa xứ khi gặp đồng hương đều tay bắt mặt mừng và tạo điều kiện giúp Hà hoàn thành công việc. Khi biết Hà đang làm phóng sự cho Café sáng với VTV3, ai cũng muốn thông qua chương trình gửi lời nhắn về cho gia đình của mình".

Cũng trong chuyến đi này, MC Minh Hà đã có dịp ghé thăm khu mua sắm sầm uất nhất dành cho khách du lịch - khu Myeongdong, thưởng thức những món ăn đường phố truyền thống Hàn Quốc tại khu Insadong và được ghé thăm nhiều khu phố thơ mộng khác tại xứ sở Kim Chi. Dù đã trở về với công việc thường nhật sau chuyến công tác ngắn ngày nhưng nữ MC còn tỏ ra đôi chút tiếc nuối. Cô chia sẻ: "Chuyến đi 5 ngày dường như chưa đủ để cảm nhận về mảnh đất này. Chắc chắn Hà sẽ còn quay lại nơi đây để tiếp tục khám phá những câu chuyện văn hoá thú vị".

Còn bây giờ, mời quý độc giả cùng VTV News ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của MC Minh Hà trong chuyến công tác này qua những bức ảnh dưới đây:

MC Minh Hà tác nghiệp tại khu chợ Ansan, cách Seoul chừng 1 tiếng rưỡi đi tàu

MC Minh Hà tác nghiệp tại khu chợ Ansan, cách Seoul chừng 1 tiếng rưỡi đi tàu

MC Minh Hà lưu lại khoảnh khắc tại những con đường tuyệt đẹp ở khu nhà Quốc hội và cung điện cổ. Sải bước ở đây mang tới cho nữ MC cảm giác như đang sống trong các bộ phim Hàn Quốc.

MC Minh Hà lưu lại khoảnh khắc tại những con đường tuyệt đẹp ở khu nhà Quốc hội và cung điện cổ. Sải bước ở đây mang tới cho nữ MC cảm giác như đang sống trong các bộ phim Hàn Quốc.

MC Minh Hà tạo dáng bên ngoài quán cafe ở Seoul. Nữ MC chia sẻ: Ấn tượng ở đây là mỗi quán đều được thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết.

MC Minh Hà tạo dáng bên ngoài quán cafe ở Seoul. Nữ MC chia sẻ: "Ấn tượng ở đây là mỗi quán đều được thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết".

MC Minh Hà tại làng cổ Bukchon Hanok - nơi được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Nữ MC chia sẻ: Các ngôi nhà ở khu vực này tuy có tuổi đời hàng trăm năm nhưng được bảo tồn tốt. Hiện tại, người dân vẫn sinh sống tại đây. Nơi đây được xem là khu nhà giàu, bởi những gia đình sinh sống tại đây trước kia đều thuộc dòng dõi hoàng tộc. Khu làng này cũng nằm gần cung điện xưa.

MC Minh Hà tại làng cổ Bukchon Hanok - nơi được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Nữ MC chia sẻ: "Các ngôi nhà ở khu vực này tuy có tuổi đời hàng trăm năm nhưng được bảo tồn tốt. Hiện tại, người dân vẫn sinh sống tại đây. Nơi đây được xem là khu nhà giàu, bởi những gia đình sinh sống tại đây trước kia đều thuộc dòng dõi hoàng tộc. Khu làng này cũng nằm gần cung điện xưa".

MC Minh Hà có trải nghiệm thú vị khi đi xem vở kịch Bibap - một vở kịch hiện đại nổi tiếng của Hàn Quốc. Nữ MC chia sẻ: Vở kịch là bản hoà tấu tài tình giữa nhiều bộ môn nghệ thuật cả cổ điển và hiện đại, như opera, beatbox, võ thuật, hài kịch, breakdance... Khán phòng chật kín chỗ, dù khán giả đến từ nhiều quốc gia nhưng xem kịch đều hiểu và bị cuốn hút suốt buổi diễn 90 phút với những tiếng cười vang lên không ngớt. Hà có may mắn được mời lên sân khấu diễn cùng các nghệ sĩ trong khoảng 5 phút và được tặng một món quà kỷ niệm. Đây là một trải nghiệm thú vị khó quên. Nhìn các nghệ sĩ áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng, Hà thấy trân trọng và cảm phục họ.

MC Minh Hà có trải nghiệm thú vị khi đi xem vở kịch Bibap - một vở kịch hiện đại nổi tiếng của Hàn Quốc. Nữ MC chia sẻ: "Vở kịch là bản hoà tấu tài tình giữa nhiều bộ môn nghệ thuật cả cổ điển và hiện đại, như opera, beatbox, võ thuật, hài kịch, breakdance... Khán phòng chật kín chỗ, dù khán giả đến từ nhiều quốc gia nhưng xem kịch đều hiểu và bị cuốn hút suốt buổi diễn 90 phút với những tiếng cười vang lên không ngớt. Hà có may mắn được mời lên sân khấu diễn cùng các nghệ sĩ trong khoảng 5 phút và được tặng một món quà kỷ niệm. Đây là một trải nghiệm thú vị khó quên. Nhìn các nghệ sĩ áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng, Hà thấy trân trọng và cảm phục họ".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước