Nhân tố bí ẩn 2014 - Liveshow 6: Bất ngờ loại kép, Servinch và Uyên Nguyên dừng bước

Lan Chi, Ảnh: Taro-Thứ hai, ngày 15/09/2014 06:00 GMT+7

Dù thể hiện rất thành công tiết mục của mình trong Liveshow 6 Nhân tố bí ẩn 2014 nhưng Servinch Hạnh Phúc và Uyên Nguyên vẫn phải nói lời chia tay cuộc thi trong lần đầu loại kép.

Kết thúc Liveshow 5 Nhân tố bí ẩn 2014, top 9 tiếp tục bước vào đêm thi nhiều thử thách hơn ở Liveshow 6 với chủ đề "Đêm dạ vũ". Họ đã có một đêm thi nhiều màu sắc với sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc và vũ điệu. Các tiết mục trong đêm Liveshow này được hoà trộn giữa những ca khúc thời thượng với những bước nhảy đầy cuốn hút.

Trải qua các đêm thi, top 9 Nhân tố bí ẩn 2014 đang dần khẳng định tài năng cũng như sự biến hóa của mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau và từng bước có chỗ đứng trong lòng khán giả truyền hình. Với đêm Liveshow 6 diễn ra tối 14/9, họ một lần nữa phát huy khả năng của mình và tỏa sáng trên sân khấu với những giai điệu quen thuộc của Ô mê ly, Niệm khúc cuối, Dĩ vãng nhạt nhòa, Mắt nai cha cha cha hay Hãy nói với em,...

Tuy nhiên, điều khác biệt của Liveshow 6 so với các Liveshow trước là có đến 2 thí sinh với số phiếu bình chọn thấp nhất từ khán giả phải nói lời chia tay chặng đường đến ngôi vị quán quân của Nhân tố bí ẩn 2014.

Trong số 9 tiết mục ở Liveshow 6, đáng chú ý là các phần thể hiện của Servinch Hạnh Phúc (ca khúc Ô mê ly), F-Band (liên khúc Tuổi mộng mơ - Mắt nai cha cha cha - Cô bé dỗi hờn) và Giang Hồng Ngọc (Hãy nói với em).

Là thí sinh mở màn cho đêm Liveshow 6, Servinch Hạnh Phúc (đội GK Hồ Ngọc Hà) mang đến điệu Pasodoble với ca khúc Ô mê ly. Cô đã có một màn biểu diễn tự tin, khoe giọng hát trong trẻo, cao vút và nhận được lời đánh giá cao của GK Dương Khắc Linh khi hát thể loại opera. Trong khi đó, GK Hồ Quỳnh Hương tỏ ra bất ngờ vì Servinch tự tin hơn rất nhiều các đêm thi trước khi vừa hát vừa nhún nhảy theo điệu nhạc.

Mặc dù mang đến phần mở màn sôi động nhưng Servinch kém may mắn hơn 8 thí sinh còn lại khi trở thành giọng ca nhận được tỷ lệ bình chọn thấp nhất từ khán giả truyền hình và là người đầu tiên dừng bước sau Liveshow 6 Nhân tố bí ẩn 2014.

Với những chàng trai lắm chiêu của F-Band (đội GK Dương Khắc Linh), trong Liveshow này, họ tiếp tục mang đến cho khán giả một màn trình diễn hài hước, vui nhộn và không kém phần ngộ nghĩnh khi "hồi teen" với mash-up Tuổi mộng mơ - Mắt nai cha cha cha - Cô bé dỗi hờn. Vẫn là nét dí dỏm cùng tài năng mix nhạc miễn chê, F-Band một lần nữa ghi điểm với khán giả truyền hình và được GK Dương Khắc Linh khẳng định chính là "nhân tố số 1" của cuộc thi. F-Band cũng là nhóm nhạc có được tấm vé an toàn bước vào Liveshow 7 của Nhân tố bí ẩn 2014.

Giang Hồng Ngọc có thể nói là thí sinh gây ấn tượng nhất với Ban giám khảo và khán giả truyền hình trong Liveshow 6 Nhân tố bí ẩn 2014 khi thể hiện xuất sắc bản "hit" của GK Hồ Ngọc Hà - Hãy nói với em. Không chỉ khoe được giọng hát nội lực, cô học trò cưng của nữ GK Hồ Ngọc Hà còn cho thấy khả năng khiêu vũ theo từng giai điệu của ca khúc.

Giang Hồng Ngọc đã thể hiện rất tình cảm và say đắm, nghe day dứt như chính cô đang phải trải qua câu chuyện tình buồn trong ca khúc, làm hài lòng nữ GK Hồ Ngọc Hà. Tiết mục của Giang Hồng Ngọc cũng khiến GK Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rằng cô là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của Nhân tố bí ẩn 2014.

Ngoài 3 tiết mục nổi trội này, trong Liveshow 6 Nhân tố bí ẩn 2014, khán giả còn được chứng kiến sự trưởng thành của Thái Ngân với Niệm khúc cuối, Uyên Nguyên với Dĩ vãng nhạt nhòa được phối theo điệu Valse, Hà Vân với Kiếp nghèo phối theo điệu Tango, Loki Bảo Long với Bailamos đậm chất Latin, Quang Đại với liên khúc Đôi mắt người xưaĐừng nói xa nhau và O Plus với The lazy song.

Hà Vân, Thái Ngân, Uyên Nguyên, Servinch Hạnh Phúc và nhóm F-Band (từ trái qua)

Hà Vân, Thái Ngân, Uyên Nguyên, Servinch Hạnh Phúc và nhóm F-Band (từ trái qua)

Nhóm O Plus, Loki Bảo Long, Giang Hồng Ngọc và Quang Đại (từ trái qua)

Nhóm O Plus, Loki Bảo Long, Giang Hồng Ngọc và Quang Đại (từ trái qua)

Song, phần thể hiện của Quang Đại được GK Hồ Ngọc Hà cho rằng phải có sự phá cách hơn nữa để tránh tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả và dễ rơi vào top nguy hiểm ở những đêm thi tiếp theo. Còn Uyên Nguyên, dù được nhận khá nhiều lời khen của Ban giám khảo nhưng vẫn trở thành thí sinh thứ 2 dừng bước sau Liveshow 6 cùng Servinch Hạnh Phúc khi rơi vào top nguy hiểm. Thái Ngân cũng là gương mặt thứ 3 trong top nguy hiểm lần này.

Trước quyết định lựa chọn thí sinh đi tiếp, cả GK Dương Khắc Linh và Hồ Ngọc Hà đều dành cơ hội này cho Thái Ngân của đội GK Hồ Quỳnh Hương.

Như vậy, sau Liveshow 6, Nhân tố bí ẩn 2014 chỉ còn lại 5 thí sinh và 2 nhóm nhạc tiếp tục tranh tài trong Liveshow 7. Đó là: Quang Đại, Hà Vân (đội GK Đàm Vĩnh Hưng); Loki Bảo Long, Thái Ngân (đội GK Hồ Quỳnh Hương); Giang Hồng Ngọc (đội GK Hồ Ngọc Hà) và F-Band, O Plus (đội GK Dương Khắc Linh). Chỉ còn lại một mình trong đội của GK Hồ Ngọc Hà, Giang Hồng Ngọc sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giành được cơ hội có mặt trong đêm Chung kết của Nhân tố bí ẩn 2014.

Servinch Hạnh Phúc (trái) và Uyên Nguyên bị loại vẫn tươi cười chúc mừng cậu em Thái Ngân được đi tiếp (Ảnh: Ngoisao.net)

Servinch Hạnh Phúc (trái) và Uyên Nguyên bị loại vẫn tươi cười chúc mừng cậu em Thái Ngân được đi tiếp (Ảnh: Ngoisao.net)

Liveshow 7 Nhân tố bí ẩn 2014 tiếp tục đến với khán giả truyền hình vào Chủ nhật tới (21/9). Chương trình được THTT vào 21h15 trên kênh VTV3. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước