NSND Lan Hương "lạt mềm buộc chặt" trong mối quan hệ với con dâu

Linh Anh-Thứ năm, ngày 04/05/2017 15:00 GMT+7

NSND Lan Hương và nam diễn viên Anh Dũng

VTV.vn - NSND Lan Hương - người đảm nhận vai mẹ chồng ghê gớm trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng đã chia sẻ quan điểm trong mối quan hệ với con dâu của mình.

Không chỉ là mẹ chồng trong phim, NSND Lan Hương cũng là một bà mẹ chồng thực thụ ở ngoài đời. Trong cuộc giao lưu trò chuyện trực tuyến với độc giả của báo điện tử VTV News, NSND Lan Hương đã có dịp để chia sẻ quan điểm của mình trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vốn từ trước đến nay đã nhiều nhạy cảm và dễ nảy sinh mâu thuẫn.

NSND Lan Hương cho biết cuộc sống thực tế bây giờ thì những bà mẹ chồng hiện đại đã cởi mở hơn trước rất nhiều và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không còn khó khăn như ngày xưa nữa. 

"Trong nhiều gia đình hiện nay, tôi thấy những người phụ nữ thuộc thế hệ đầu tiên như mẹ tôi - bà đã 85 tuổi nhưng suy nghĩ rất cấp tiến. Các cụ chấp nhận thế hệ cháu dâu bây giờ sống rất hiện đại. Rõ ràng các cụ còn thay đổi được nữa là chúng tôi, nếu như không thay đổi được mình thì rất là dở" - NSND Lan Hương đề cập đến lý do để các bà mẹ chồng hiện nay thay đổi phần nào suy nghĩ về mối quan hệ này. 

NSND Lan Hương lạt mềm buộc chặt trong mối quan hệ với con dâu - Ảnh 1.

NSND Lan Hương cho rằng mỗi người sẽ thấy một phần nào đó hình ảnh của chính gia đình mình trong bộ phim, dù ít dù nhiều và điều mà bộ phim muốn hướng tới khán giả đó là cách xử sự của mỗi thành viên. 

"Đôi khi vì cách hành xử hồn nhiên quá mà chúng ta buông những câu, những lời không được tốt đẹp. Điều này vô hình chung đã khiến mẹ chồng xúc phạm đến con dâu hoặc ngược lại. Những mâu thuẫn trong phim thường bột phát và nảy sinh trong lúc nóng giận. Trong khi đó, như trên phim vì không giữ được bình tĩnh nên bà Phương mới có những lúc hồ đồ như vậy" - NSND Lan Hương chia sẻ thêm. 

NSND Lan Hương lạt mềm buộc chặt trong mối quan hệ với con dâu - Ảnh 2.

NSND Lan Hương cũng cũng khuyên các bậc làm cha làm mẹ cần phải trang bị cho con gái văn hóa ứng xử nhất định, biết trên bên dưới trước khi về nhà chồng. 

"Đôi khi phải lạt mềm buộc chặt, một điều nhịn chín điều lành. Nhưng không phải ta nhịn là ta thua. Nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng không bao giờ chịu nhịn và nếu như thế sẽ bật lại ngay, nhưng sao tôi có thể bình tĩnh thế được. Thực ra tôi vẫn thu được những kết quả nhất định khi chọn giải pháp lạt mềm buộc chặt. Tôi dĩ hòa lúc đó thôi nhưng tôi sẽ góp ý vào lúc khác và kết quả thì vẫn như thế" - NSND Lan Hương nói về cách hành xử với con dâu. 

Bên cạnh đó, nghệ sỹ cũng cho rằng mình may mắn khi chưa đọc truyện của Trung Quốc - tác phẩm mà kịch bản phim phóng tác theo. Bà mẹ chồng của phim đã quyết định diễn theo kiểu của mình. 

Bảo Thanh: 'Tôi từng mặt dày xin đạo diễn sửa kịch bản Sống chung với mẹ chồng' Bảo Thanh: "Tôi từng mặt dày xin đạo diễn sửa kịch bản Sống chung với mẹ chồng" Sống chung với mẹ chồng - Tập 13: Con dâu chưa muốn có con, mẹ chồng lén lút mang bùa về yểm Sống chung với mẹ chồng - Tập 13: Con dâu chưa muốn có con, mẹ chồng lén lút mang bùa về yểm Sống chung với mẹ chồng: 'Cuộc chiến' mẹ chồng - nàng dâu của Trang (Thu Quỳnh) đã bắt đầu! Sống chung với mẹ chồng: "Cuộc chiến" mẹ chồng - nàng dâu của Trang (Thu Quỳnh) đã bắt đầu!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước