Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng đoạt "Giải thưởng truyền hình HTV 2013"

Thiên Hương (Theo Thanh niên)-Chủ nhật, ngày 05/05/2013 20:52 GMT+7

Văn Mai Hương nhận giải Ca sỹ được yêu thích nhất

 Hai hạng mục được mong đợi nhất - Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất - đã bất ngờ xướng tên Hồ Trung Dũng và Văn Mai Hương trong đêm trao giải Giải thưởng truyền hình HTV 2013.

Ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, bất ngờ lớn xảy ra khi nam ca sĩ Hồ Trung Dũng giành chiến thắng với 15.258 phiếu bình chọn trong khi lượng fan của chàng ca sĩ trẻ Noo Phước Thịnh có phần áp đảo hơn và liên tục gọi tên anh tại trường quay.

Không những đánh bại hai đối thủ đáng gờm là Đức Tuấn và Noo Phước Thịnh, Hồ Trung Dũng (từng 2 lần được đề cử giải thưởng này) còn trở thành nghệ sĩ thu hút số phiếu bình chọn của khán giả cao nhất trong tất cả các hạng mục ở mùa giải năm nay.

‘ Ca sỹ Hồ Trung Dũng

Trong khi đó, với 12.173 phiếu bầu, Văn Mai Hương cũng bất ngờ vượt mặt hai đàn chị Uyên Linh và Hiền Thục để giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Năm ngoái, Văn Mai Hương từng có mặt trong top 3 nhưng may mắn chưa mỉm cười với cô.

Phát biểu khi nhận giải, cô gái 19 tuổi này xúc động gửi lời cảm ơn các phóng viên báo đài, khán giả, bạn bè, gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ban tổ chức và dành tặng giải thưởng này cho ba mẹ và em trai mình.

‘ Văn Mai Hương xúc động nhận giải

Ở lĩnh vực Phim truyền hình, với việc hóa thân cùng lúc thành hai anh em sinh đôi bị thất lạc nhau trong phim Sao đổi ngôi, Nhan Phúc Vinh đã giành giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất với 10.907 phiếu bầu chọn, vượt qua Quý Bình và Trí Quang .

Giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất thuộc về Lê Bê La. Với vai cô gái bướng bỉnh trong Cá cược cuộc đời, Lê Bê La đã xuất sắc vượt qua Trịnh Kim Chi và Ngọc Lan, giành về 4.478 phiếu bầu chọn. Cô đã bật khóc khi nhận giải thưởng này.

Tại hạng mục Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất, nam diễn viên Đại Nghĩa đã chiến thắng với số lượng bình chọn vượt trội 12.558 phiếu cho vai diễn anh Tồ trong phim Xương rồng trên cát, vượt qua Hùng Thuận và NSƯT Thanh Điền.

Chia sẻ về giải thưởng này, Đại Nghĩa nói vui rằng: "Vào nghề gần 10 năm, Đại Nghĩa cũng nhận được nhiều giải thương mà toàn là giải thưởng... trong gameshow. Còn đây là giải thưởng danh giá đầu tiên mà Đại Nghĩa nhận được".

Giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất thuộc về Nguyệt Ánh (phim Cá cược cuộc đời), vượt qua hai nữ diễn viên Lan Phương (phim Trở về 2), Hạnh Thúy (phim Thời gian để yêu).

Lĩnh vực sân khấu năm đã vinh danh nghệ sĩ hài Hoài Linh với 11.352 phiếu bầu chọn ở hạng mục Nghệ sĩ kịch nói và hài kịch được yêu thích nhất.

Hạng mục Nữ nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất đã gọi tên NSND Lệ Thủy. Trong khi đó, Võ Minh Lâm đã đánh bại NSƯT Kim Tử Long và nghệ sĩ Lê Tứ để giành giải Nam nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất.

Bên cạnh những giải thưởng do khán giả bình chọn, ban tổ chức còn trao giải Cống hiến ở các lĩnh vực. Trong đó, giải Cống hiến lĩnh vực Sân khấu được trao cho NSƯT Phượng Loan, ở lĩnh vực Phim truyền hình là nhà biên kịch Châu Thổ (tác giả kịch bản phim Trở về 1, 2, Gió nghịch mùa, Trăng nơi đáy giếng....), ở lĩnh vực ca nhạc là ca sĩ Hạ Trâm.

Đặc biệt, ban tổ chức còn trao giải Diễn viên triển vọng cho Thúy Diễm (phim Sóng tình, Nữ hoàng cà phê...) và giải Thân thiện (với tiêu chí: có đóng góp cho đài truyền hình, cho cộng đồng và được khán giả yêu mến) cho nghệ sĩ hài Hoài Linh.

Đêm trao giải HTV Award 2013 đánh dấu cột mốc 7 năm của giải thưởng này. Ý tưởng xuyên suốt đêm gala trao giải là "Pha Lê" với ý nghĩa mỗi nghệ sĩ nhận giải là một viên pha lê đang long lanh, tỏa sáng.

Tham gia công bố giải thưởng là những gương mặt quen thuộc của giải thưởng này như người mẫu Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Minh Hằng, Tùng Dương, diễn viên Anh Thư, nghệ sĩ Bảo Quốc, Hữu Châu... Xen giữa các phần trao giải là những tiết mục ca nhạc và những màn đối đáp vui nhộn giữa các nghệ sĩ lên trao giải.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước