Từ giảng đường đến nhà máy chip: Khi sinh viên bước vào ngành bán dẫn ngay từ năm nhất

VTV.vn - Trong khi nhiều sinh viên kỹ thuật phải chờ đến năm cuối mới có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, Hồ Chí Công đã có mặt tại FPT Semiconductor ngay sau học kỳ đầu tiên.

Câu chuyện của nam sinh phản ánh một xu hướng mới trong đào tạo nhân lực bán dẫn - rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành công nghiệp chiến lược.

Khi "mỏ vàng" bán dẫn thiếu người khai phá

Chip bán dẫn được ví như "bộ não" của mọi thiết bị điện tử, từ điện thoại thông minh, ô tô, thiết bị y tế đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ngành bán dẫn đang trở thành một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lớn khi nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế mở rộng đầu tư, từng bước đưa nước ta tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Theo chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn trở thành lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế với doanh thu hàng chục tỷ USD trong những thập kỷ tới.

Từ giảng đường đến nhà máy chip: Khi sinh viên bước vào ngành bán dẫn ngay từ năm nhất- Ảnh 1.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với thách thức. 

Điều mà doanh nghiệp thiếu nhất hiện nay không chỉ là số lượng nhân lực mà là những kỹ sư có thể tham gia công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, mô hình đào tạo truyền thống thường mất từ 4-5 năm, thiên về lý thuyết, khiến khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn còn khá lớn.

Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc sớm hơn và tích lũy kinh nghiệm ngay trong quá trình học.

Thực tập từ năm nhất

Đó cũng là hành trình mà Hồ Chí Công - sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn tại BTEC FPT - đang trải qua.

Ngay sau học kỳ đầu tiên, Công được tuyển chọn trở thành thực tập sinh tại FPT Semiconductor. Thay vì chỉ quan sát, nam sinh đã trực tiếp tham gia các công đoạn đo kiểm và hỗ trợ quy trình đóng gói chip dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư.

Từ giảng đường đến nhà máy chip: Khi sinh viên bước vào ngành bán dẫn ngay từ năm nhất- Ảnh 2.

Hồ Chí Công, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Bán dẫn tại BTEC FPT, hiện đang thực tập tại FPT Semiconductor

"Lúc mới vào em cũng khá áp lực vì nghĩ môi trường doanh nghiệp sẽ rất khác so với lớp học. Nhưng khi bắt tay vào làm, em nhận ra những kiến thức và kỹ năng thực hành đã được học giúp mình bắt nhịp khá nhanh. Điều em học được nhiều nhất là tư duy làm việc theo quy trình và tiêu chuẩn của doanh nghiệp", Công chia sẻ.

Theo Công, việc được tiếp xúc với doanh nghiệp từ sớm giúp em hiểu rõ hơn yêu cầu của nghề nghiệp, đồng thời có thêm động lực để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn ngay từ những năm đầu.

Đào tạo gắn với doanh nghiệp

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục, nhiều cơ sở đào tạo đang chuyển hướng từ mô hình truyền đạt kiến thức sang mô hình đào tạo thông qua dự án, tăng thời lượng thực hành và kết nối với doanh nghiệp.

Là chương trình đào tạo liên kết giữa Tổ chức Giáo dục FPT và Pearson (Vương quốc Anh), BTEC FPT lựa chọn hướng tiếp cận này đối với ngành Công nghệ bán dẫn.

Sinh viên được học theo chương trình chuẩn Anh Quốc, tham gia thực hành trong phòng lab, thực hiện các dự án mô phỏng quy trình sản xuất và có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp trong quá trình học. Việc các chuyên gia từ FPT Semiconductor tham gia hướng dẫn cũng giúp chương trình cập nhật sát hơn với nhu cầu thực tế của ngành.

Từ giảng đường đến nhà máy chip: Khi sinh viên bước vào ngành bán dẫn ngay từ năm nhất- Ảnh 3.

Sinh viên ngành bán dẫn BTEC FPT tham gia một cuộc thi về kỹ thuật

Sau hơn hai năm đào tạo, sinh viên hoàn thành chương trình và nhận bằng BTEC HND Level 5 có giá trị quốc tế, đồng thời có thể tiếp tục học liên thông hoặc tham gia thị trường lao động.

Theo các chuyên gia giáo dục, trong những lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, yếu tố doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường sẽ góp phần rút ngắn thời gian thích nghi của sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng nguồn nhân lực.

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghệ chiến lược

Bên cạnh việc đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam cũng đang tham gia sâu hơn vào hoạt động đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực dài hạn.

Trong hệ sinh thái đó, FPT đồng thời phát triển lĩnh vực bán dẫn thông qua FPT Semiconductor và đầu tư nhà máy kiểm thử, đóng gói chip. Song song với quá trình mở rộng năng lực công nghệ, việc xây dựng đội ngũ kỹ sư trẻ được xem là một trong những yếu tố quyết định để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Từ giảng đường đến nhà máy chip: Khi sinh viên bước vào ngành bán dẫn ngay từ năm nhất- Ảnh 4.

Đầu năm 2026, FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn

Đối với những sinh viên như Hồ Chí Công, việc được tiếp cận môi trường doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ mang đến cơ hội nghề nghiệp sớm mà còn giúp các em hình dung rõ con đường phát triển trong một lĩnh vực đang được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, BTEC FPT đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược.

Chi tiết, truy cập: https://btec.fpt.edu.vn/r/il

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.