Đàm phán thương mại Mỹ -Trung kết thúc: Cuộc chiến liệu có được tháo ngòi nổ?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp mặt trực tiếp Mỹ -Trung đầu tiên kể từ khi 2 bên đạt được thỏa thuận hòa hoãn 90 ngày cho cuộc chiến tranh thương mại gây rất nhiều lo ngại.

Cuộc đàm phán Mỹ -Trung vừa diễn ra trong 3 ngày qua tại Bắc Kinh là sự kiện được chờ đợi nhất kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Một cuộc đàm phán không có hình ảnh nào trong phòng họp được công bố. Các thành viên tham gia đàm phán không họp báo, không trả lời phỏng vấn của báo chí... Đó là những gì các phóng viên được tiếp cận sau 3 ngày họp kết thúc hôm qua tại Bắc Kinh.

Phải đến sang nay mới có những thông báo chính thức đầu tiên nhưng cũng chỉ là vài dòng ngắn gọn đăng trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ.

Đàm phán thương mại Mỹ -Trung kết thúc: Cuộc chiến liệu có được tháo ngòi nổ? - Ảnh 1.

Cuộc đàm phán Mỹ -Trung đầu tiên đã kết thúc sau 3 ngày làm việc

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo như sau: "Trong cuộc đàm phán, hai nước đã có những cuộc trao đổi bao quát, sâu rộng và chi tiết về thương mại và vấn đề cấu trúc nhằm thực hiện những sự đồng thuận quan trọng đã được lãnh đạo 2 bên nhất trí. Cuộc đàm phán đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đặt nền tảng để giải quyết các mối quan tâm của mỗi bên. Cả hai nước đều nhất trí tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ sau cuộc gặp này".

Trong đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết: "Hai bên đã thảo luận biện pháp nhằm đạt được sự công bằng, lợi ích song phương và cân bằng trong quan hệ thương mại giữa 2 nước. Các cuộc đàm phán cũng tập trung vào cam kết của Trung Quốc về việc mua một lượng đáng kể nông sản, năng lượng, và các hàng hóa, dịch vụ khác từ Mỹ. Các quan chức Mỹ đã truyền đạt cam kết của Tổng thống Trump trong việc giải quyết thâm hụt thương mại dai dẳng và các vấn đề mang tính cấu trúc nhằm cải thiện thương mại giữa 2 nước".

Cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi 2 bên đạt được thỏa thuận hòa hoãn 90 ngày cho cuộc chiến tranh thương mại gây rất nhiều lo ngại. Ai cũng biết những ngày vừa qua tạm yên ắng là vì đang trong giai đoạn 90 ngày đó. Nhưng tiếp sau 90 ngày sẽ là gì? Bất đồng có thể thu hẹp đến đâu? Cuộc chiến liệu có được tháo ngòi nổ? Đây là điều cả thế giới quan tâm. Cuộc gặp vừa rồi là phép thử đầu tiên để đo mức độ thỏa hiệp của mỗi bên.

Trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 10/1, khách mời của chương trình là TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách - cùng các phóng viên Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc và Mỹ đã có những phân tích về chủ đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước