Luật trưng cầu ý dân: Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con người

PV-Thứ năm, ngày 21/05/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII lần này, lần đầu tiên Dự thảo luật trưng cầu ý dân sẽ được đưa ra thảo luận.

Điều 29 Hiến pháp 2013 đã quy định rõ: “Nhân dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”. Và tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII lần này, lần đầu tiên Dự thảo luật trưng cầu ý dân sẽ được đưa ra thảo luận và nội dung quan trọng này trong Hiến pháp lần đầu tiên sẽ được cụ thể hóa bằng luật.

Nhận xét về sự kiện này, Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Sở dĩ nói đây là cột mốc quan trọng, bởi trong lịch sử gần 70 năm qua, kể từ Hiến pháp 1946, Việt Nam vẫn chưa tổ chức được một cuộc trưng cầu ý dân nào trên phạm vi toàn quốc dù nó đã được Hiến định.

Nhiều ý kiến còn nhận định, lần đầu tiên, Quyền con người đã được tiếp cận từ góc độ là quyền tự nhiên với ý nghĩa không phải loại quyền do Nhà nước ban cho.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước