Báo động xuống cấp di tích văn hóa Đồng Dương

Đỗ Vinh-Thứ hai, ngày 06/01/2014 15:54 GMT+7

Di tích văn hóa Đồng Dương đang có nguy cơ bị xâm hại. (Ảnh: VTV Online)

Di tích Phật viện Đồng Dương, Quảng Nam ngày một xuống cấp và có nguy cơ bị xâm hại. Điều đáng nói, đời sống người dân quanh khu vực này gặp nhiều khó khăn do đề án trùng tu và khảo cổ bị “treo” nhiều năm nay.

Di tích Phật viện Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam từng một thời là kinh đô Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á. Sau hàng ngàn năm bị thiên nhiên và con người tàn phá, giờ nơi đây chỉ còn là phế tích.

Tuy được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 2000 nhưng đến nay di tích này chưa được đầu tư bảo vệ đúng mức. Ngọn tháp cuối cùng còn lại cũng trong tình trạng chống đỡ tạm bợ, không biết sụp đổ lúc nào. Hàng ngày, những người dân nơi đây nhìn di tích cấp quốc gia xuống cấp mà không khỏi xót ruột.

Mời quý độc giả theo dõi Video để biết thêm thông tin chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước