Đẩy mạnh hoạt động văn hóa thông tin trên tuyến biên giới, bờ biển

Kim Ngân-Thứ hai, ngày 24/03/2014 18:13 GMT+7

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn và Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì họp báo. (Ảnh: QĐND)

Sáng nay (24/3), Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ đội biên phòng đã tổng kết 20 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động: “Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa thông tin trên các tuyến biên giới, bờ biển”.

Chương trình phối hợp được ký kết năm 1993 với sáu nội dung lớn, bao gồm: hoạt động văn hóa văn nghệ, phát huy văn hóa truyền thống trên địa bàn biên giới, xây dựng trang thiết bị văn hóa nông thôn, vận động xây dựng nông thôn mới, bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ sở...

Một số kết quả nổi bật được ghi nhận trong 20 năm qua như: vùng biên giới đã có một diện mạo mới, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc được nâng cao; 100% đồn biên phòng có phòng đọc sách báo; các đội tuyên truyền văn hóa phục vụ trên 30 buổi/năm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân vùng biên; hàng ngàn lượt cán bộ được tập huấn; trên toàn tuyến biên giới đã hình thành mạng lưới thư viện.

Đây là chương trình phối hợp có ý nghĩa xã hội sâu sắc và sẽ được tiếp tục củng cố, nâng cao trong giai đoạn 2014-2020.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước