Diễn viên trẻ Hoàng Mai Anh thích xem cảnh Nhã Phương khóc

Trần Thùy-Thứ ba, ngày 08/12/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từng có dịp làm việc cùng Nhã Phương trong phim Hoa phượng trắng, Hoàng Mai Anh rất phục tài diễn xuất của đàn chị, đặc biệt là các phân đoạn khóc đầy cảm xúc.

Từ khi Nhã Phương còn chưa được biết tới nhiều, diễn viên trẻ Hoàng Mai Anh đã có dịp diễn chung trong phim Hoa phượng trắng. Tuy thời gian đóng phim chung không nhiều do Mai Anh và Nhã Phương đóng ở phần 1 và phần 2 của phim nhưng từ đây, một người xuất thân từ nghiệp múa đã học hỏi rất nhiều từ đàn chị về cách diễn xuất để tiếp tục theo đuổi con đường ở môn nghệ thuật thứ 7. Trong một cuộc vận động từ thiện tại Công viên Yên Sở, phóng viên VTV News đã có cuộc trao đổi với cô nàng xinh xắn và đa tài Mai Anh.


Hoàng Mai Anh và MC Công Tố trong một chương trình chạy từ thiện gây quỹ cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. (Ảnh: FBNN/Kenh14)

Hoàng Mai Anh và MC Công Tố trong một chương trình chạy từ thiện gây quỹ cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. (Ảnh: FBNN/Kenh14)

Tham gia vào hơn 10 bộ phim truyền hình và phim nhựa. Không quá nhiều nhưng cũng không quá ít đối với một cô gái chỉ mới 21 tuổi. Bạn đã đến với nghề diễn như thế nào vậy?

Ngay từ khi 6 tuổi, tôi đã tham gia vào hai bộ phim truyền hình là Ước nguyện trước hoàng hôn của đạo diễn Ngọc Bích, Tết này ai đến xông nhà của đạo diễn Trần Lực. Đến năm lớp 10, tôi cùng em gái cùng nhau tham gia vào phim Hoa phượng trắng và có dịp giao lưu với các anh chị diễn viên nhiều hơn như Baggio, Sam, đặc biệt là Nhã Phương... Tuy không được diễn chung nhiều nhưng đối với tôi, Nhã Phương là người chị rất dễ thương, có đôi mắt biết nói và nụ cười tươi hồn nhiên. Tôi rất thích xem những phân đoạn chị ấy khóc.


Một cảnh Nhã Phương rơi lệ trong phim hút khách Tuổi thanh xuân.

Một cảnh Nhã Phương rơi lệ trong phim hút khách Tuổi thanh xuân.

Và cũng chính từ bộ phim này, tôi đã có duyên với các hoạt động nghệ thuật nhiều hơn như người mẫu ảnh cho các trang mạng và báo, tham gia phim điện ảnh như Thiên mệnh anh hùng, Scandal 2... Dù không được học chuyên về diễn xuất, nhưng được đạo diễn công nhận và mời đóng phim, tôi cảm thấy mình rất may mắn.

Trong những vai diễn bạn từng đảm nhận, vai diễn nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất?

Đối với tôi, vai diễn nào đã từng tham gia đều để lại rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Nhưng vai diễn tôi tâm đắc nhất là nhân vật Thục Hiền trong bộ phim truyền hình Khi em đã lớn của đạo diễn NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo. Nhờ vai diễn này, tôi được khán giả đón nhận và yêu mến. Một số khán giả khi xem xong mỗi tập đều nhắn tin cho tôi nói lời cảm ơn, thậm chí còn bắt chước từ màu tóc đến kiểu tóc và những chiếc áo sơ mi mà tôi mặc. Nhận được những phản hồi tích cực của khán giả, tôi thấy rất vui và có thêm động lực lớn để hoàn thành tốt hơn cho các vai diễn sau.


Mai Anh được biết tới là cô nàng đa tài, xinh xắn nhưng cũng rất cá tính.

Mai Anh được biết tới là cô nàng đa tài, xinh xắn nhưng cũng rất cá tính.

Trước khi đóng phim, Mai Anh có học múa ballet từ năm 4 tuổi? Tại sao bạn không tiếp tục theo đuổi nghề múa mà chuyển hướng làm diễn viên?

Thật ra, tôi vẫn theo đuổi bộ môn này bởi tôi có rất nhiều kỷ niệm với nó. Mỗi lần lên sân khấu được thả hồn vào những điệu múa dưới ánh đèn, tôi cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn rất nhiều. Hiện tại, ngoài việc đóng phim tôi vẫn đang tham gia vào một nhóm múa có tên là Timeline. Nhóm đi diễn khá nhiều, thậm chí có những ngày chạy 3 show một lúc. Tuy nhiên, có sống với nghề múa hay không cũng là câu hỏi mà tôi đang đi tìm câu trả lời, bởi tôi cần thời gian để định hướng cho mình.

Ngoài là một diễn viên, múa ba lê, bạn còn biết đến là người mẫu ảnh. Bạn có ý định sẽ lựa chọn một nghề riêng cho mình hay vẫn xen kẽ các công việc với nhau?

Tôi nghĩ nghệ thuật là muôn màu muôn vẻ. Nếu gò bó vào một thứ thì chẳng có gì thú vị cả. Người nghệ sỹ như bức tranh nghệ thuật ấy, nếu tô vẽ lên nó nhều màu, nhiều đường nét nghệ thuật thì bức tranh ấy sẽ rất giá trị. Cũng như nếu ta thử sức thành công ở nhiều lĩnh vực, được nhiều giải thưởng thì mới được ghi nhận và vững bền hơn.

Bận rộn với công việc như vậy, bạn sắp xếp việc học tập ở trường và chăm sóc bản thân như thế nào?

Đối với tôi, sức khỏe là chìa khóa quý giá nhất để có được cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì vậy, tôi rất chăm chút cho mình. Tôi nghĩ dù bận thế nào cũng phải đặt ra cho mình những quy định sống và thời gian biểu từng ngày. Có những lúc lịch diễn dày đặc kéo dài trong nhiều tháng khiến việc học của tôi có chút trì hoãn và xáo trộn, nhưng tôi chưa bao giờ quên nhiệm vụ chính là học tập. Tôi thấy, cuộc sống nên vừa học vừa làm sẽ thú vị và bớt nhàm chán hơn. Hiện tại, tôi cũng đang sắp xếp lại và cân nhắc giữa công việc và học tập để hoàn thiện mình hơn.

Mai Anh có thể bật mí một chút về kế hoạch sắp tới không?

Kế hoạch sắp tới của tôi sẽ là bí mật, vì người ta thường nói: "nói trước bước không qua". Nhưng tôi hy vọng khán giả cũng như những người thân của mình sẽ không thất vọng. Tất cả mọi người là nguồn động lực lớn nhất để tôi tự tin làm tốt các công việc.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước