HHTGNV 2010: Một cặp sinh đôi vào bán kết

Levi-Thứ tư, ngày 14/07/2010 00:10 GMT+7

Tại vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 khu vực miền Bắc Việt Nam, 20 người đẹp đã được lựa chọn từ 150 thí sinh có hồ sơ nổi trội. Đặc biệt, trong số 20 nhan sắc nổi bật nhất, có một cặp chị em sinh đôi.

Là địa điểm cuối cùng diễn ra vòng thi sơ khảo, Hà Nội đã đón số thí sinh đông kỷ lục. Và cuộc thi càng "nóng" khi có khá nhiều thí sinh từ các khu vực khác, thậm chí từ nước ngoài do bận thi đại học hoặc không kịp thu xếp thời gian thi tại khu vực cư trú tranh thủ đăng ký đợt cuối tại Hà Nội.

Sau vòng thẩm định, xét tuyển hồ sơ, 150 thí sinh xuất sắc nhất đã được BTC lựa chọn vào vòng sơ khảo trực tiếp diễn ra trong 2 ngày 11-12/7, tại Hà Nội.

Ngay sau phần đo chỉ số hình thể, cũng giống như ở các vòng thi sơ khảo đã được tổ chức trên toàn quốc và tại nước ngoài, các thí sinh đã lần lượt so tài trong các phần chụp ảnh, trả lời phỏng vấn trực tiếp kiến thức xã hội, thể hiện kỹ năng trình diễn và năng khiếu nghệ thuật. Thể hiện năng khiếu và kỹ năng trình diễn chính là điểm nổi bật của các thí sinh khu vực phía Bắc với nhiều màn biểu diễn đáng chú ý như ca hát, múa, khiêu vũ, dance sport…

Sau 4 buổi thi, Ban Giám khảo đều phải làm việc khá căng thẳng và nghiêm túc. Đến 19h ngày 12/7, danh sách 20 gương mặt đại diện cho khu vực đồng bằng bắc bộ tham dự vòng thi Bán kết trong nước, tại Hà Nội mới được công bố. Đáng chú ý trong 20 gương mặt này, cặp chị em sinh đôi Nguyễn Thuý Huyền và Nguyễn Thuý Thư đều có tên với những màn thể hiện xuất sắc của mình.

Tại khu vực này, thí sinh Phan Thị Hương Giang, sinh năm 1989 tại Quảng Ninh là trường hợp duy nhất được ban giám khảo đặc cách vào thẳng vòng chung kết do đã đạt giải Á khôi 2, cuộc thi Nữ hoàng Trang sức năm 2009.

Mời quí vị cùng chiêm ngưỡng 21 nhan sắc đại diện khu vực đồng bằng Bắc bộ tại vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010.

‘ Thí sinh Hạ Hoàng Anh, sinh năm 1988



‘ Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1990



‘ Thí sinh Đỗ Ngọc Diệp, sinh năm 1990


‘ Thí sinh Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1988


‘ Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1989

‘ Cặp chị em sinh đôi Nguyễn Thuý Huyền và Nguyễn Thuý Thư, sinh năm 1990


‘ Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Liên, sinh năm 1990


‘ Thí sinh Bùi Thị Loan, sinh năm 1989


‘ Thí sinh Phan Thị Lý, sinh năm 1990


‘ Thí sinh Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1990


‘ Thí sinh Phan Diễm Hằng Nga, sinh năm 1991


‘ Thí sinh Chu Thị Vân Ngọc, sinh năm 1991


‘ Thí sinh Ngô Bích Ngọc, số báo danh 662, sinh năm 1989


‘ Thí sinh Tống Hương Thảo, sinh năm 1991


‘ Thí sinh Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1991


‘ Thí sinh Trần Ngọc Trâm, sinh năm 1989


‘ Thí sinh Lê Thị Kiều Trang, sinh năm 1989


‘ Thí sinh Hồ Thị Thanh Trang, sinh năm 1989


‘ Thí sinh Lê Quỳnh Trang, sinh năm 1987


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước