HHTGNV Diễm Hương và định nghĩa sắc đẹp

Theo Baobuudien-Thứ bảy, ngày 05/11/2011 08:00 GMT+7

Trong vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2, HHTGNV Diễm Hương chia sẻ rằng, với quan niệm của cô, sắc đẹp không chỉ là chiều cao, mà phải hội tụ nhiều yếu tố khác nữa.

Chào Diễm Hương, vai trò giám khảo của bạn trong cuộc thi này như thế nào?


Hương đến với vai trò Ban giám khảo vòng bán kết cả hai khu vực miền Bắc và miền Nam, nhằm tìm ra những gương mặt tiềm năng trở thành Hoa hậu các dân tộc 2011. Đây là cuộc thi phản ánh được vẻ đẹp truyền thống với tài năng và trí tuệ của phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Theo kinh nghiệm của riêng mình, Hương thấy vòng bán kết rất quan trọng, các thí sinh phải thể hiện thật thuyết phục trước ban giám khảo.


Hương có cảm nghĩ gì khi ngồi ghế ban giám khảo?


Hương rất vinh dự và tự hào khi nhận được lời mời này, và cũng hãnh diện khi mình có một cơ hội được gặp nhiều bạn gái xinh đẹp đến từ nhiều vùng miền trải dọc dài đất nước Việt Nam. Họ đến cuộc thi với hành trang vô cùng quý giá là những bài hát dân tộc, trang phục truyền thống, câu chuyện và kiến thức văn hóa xã hội của dân tộc mình. Khó có một sự kiện nào mà tất cả các cô gái đẹp của dân tộc anh em cùng tụ hội về, cùng tạo nên một bức tranh phong phú, rực rỡ đầy màu sắc văn hóa.


Bạn đánh giá về mặt bằng chung của thí sinh thi Hoa hậu Dân tộc năm nay thế nào?


Phải nói là thí sinh ở miền Bắc năm nay gương mặt rất đẹp, có những gương mặt làm Hương phải ngẩn ngơ ngay lần gặp đầu tiên. Vẻ đẹp của con gái Bắc rất mặn mà, đằm thắm và quyến rũ. Hương nhận thấy được điều này khi có cơ hội nhìn tổng quan các thí sinh ở miền Bắc.


Dư luận đang xôn xao về việc cho phép thí sinh 1m58 dự thi năm nay, Diễm Hương nghĩ sao về thay đổi này? Liệu có tốt nếu thí sinh cao 1m58 đại diện nước nhà đi thi các cuộc thi quốc tế?


Hương nghĩ định nghĩa cho sắc đẹp ở Việt Nam không chỉ là chiều cao, mà còn phải hội tụ nhiều yếu tố khác nữa. Tuy vậy, chiều cao là một lợi thế cho các thí sinh, tạo nên sự nổi bật và thu hút hơn trong cuộc thi với hàng trăm thí sinh khác. Trong cuộc thi, Ban tổ chức đề cao giá trị bản sắc, giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam cũng như trí tuệ và sắc đẹp của phụ nữ các dân tộc anh em, nên đây là điểm chú ý mà các thí sinh cần phải thể hiện rõ.

Cảm ơn những chia sẻ của Diễm Hương!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước