Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

Theo Văn Ái/VOV-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội đua thuyền đầu Xuân diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 Tết, với sự tham gia của 8 thuyền đua ở 2 xã An Vĩnh và An Hải.

Cứ vào dịp đầu năm mới, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại mở hội đua thuyền truyền thống để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, ngư dân thuận buồm xuôi gió khi ra khơi khai thác hải sản.

Năm nay, lễ hội đua thuyền đầu Xuân diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 Tết, với sự tham gia của 8 thuyền đua ở 2 xã An Vĩnh và An Hải. Đua thuyền truyền thống đầu Xuân là lễ hội lớn nhất trong năm của nhân dân trên đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là dịp để thanh niên trên đảo thi thố tài năng. Đối với huyện đảo Lý Sơn, trong việc tổ chức các lễ hội vui Xuân đón Tết, đặc biệt là lễ hội đua thuyền truyền thống, mang ý nghĩa tâm linh của vùng biển, cầu mong cho mùa biển và các mùa màng của bà con nhân dân huyện đảo có thuận lợi, mưa thuận, gió hòa”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước