“Thái Bình Luân” chìm nghỉm giữa phòng vé

Thùy Hương (Theo J.Stars)-Thứ tư, ngày 17/12/2014 07:30 GMT+7

Bom tấn "Thái Bình Luân" sở hữu một dàn sao "khủng"

Việc sở hữu một dàn sao “khủng” đã không thể cứu "Thái Bình Luân" khỏi thảm họa chìm nghỉm giữa phòng vé.

Dù sở hữu một dàn sao “khủng” bao gồm Chương Tử Di, Song Hye Kyo, Masami Nagasawa, Huỳnh Hiểu Minh, Kim Thành Vũ và Đồng Đại Vỹ, thế nhưng “bom tấn” Thái Bình Luân của đạo diễn Ngô Vũ Sâm vẫn không thể thành công như kỳ vọng. Được khởi chiếu từ ngày 2/12, phim đã vấp phải nhiều chỉ trích và đạt doanh thu "lẹt đẹt".

Nói về thất bại này, đạo diễn Ngô Vũ Sâm cho rằng lịch chiếu không hợp lý và nội dung chưa phù hợp với thị hiếu khán giả là hai nguyên nhân chính khiến Thái Bình Luân “ế ẩm”. Ngoài ra, theo Ngô Vũ Sâm, khán giả ngày nay chỉ thích xem thể loại phim hài và thiếu sự đón nhận dành cho những bộ phim nghệ thuật.

Phim có sự tham gia của Chương Tử Di
Phim có sự tham gia của Chương Tử Di

Vị đạo diễn tài năng nhấn mạnh ông sẽ không thay đổi phong cách làm phim chỉ vì muốn phù hợp với thị hiếu số đông: “Chúng tôi bắt tay vào làm Thái Bình Luân khoảng 3, 4 năm về trước nhưng giữa chừng, tôi đã bị ốm và không có nhiều thời gian để tâm tới “khẩu vị” và xu hướng làm phim của thị trường. Tôi hầu như không làm việc và chỉ mới nhận ra rằng khán giả thời nay đang dành nhiều quan tâm cho thể loại phim hài. Tuy nhiên, tôi vẫn làm bộ phim này và mong chờ phản ứng của khán giả. Chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm đam mê đối với dòng phim nghệ thuật của khán giả bởi sự thiếu kiên nhẫn của họ đã khiến nhiều tác phẩm hay “chết yểu”. Tôi sẽ không thay đổi phong cách làm phim, tôi cũng sẽ không làm phim một cách hấp tấp”.

Khán giả cho rằng thời lượng cho phân đoạn chìm tàu Thái Bình là không đủ

Khán giả cho rằng thời lượng cho phân đoạn chìm tàu Thái Bình là không đủ

Thái Bình Luân bị chỉ trích vì được chia ra làm 2 phần. Phần 2 của bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào 1/5/2015. Phần đầu của bộ phim đã quá tràn lan trong việc miêu tả cuộc nội chiến, điều này khiến phân đoạn chìm tàu Thái Bình bị rút ngắn đáng kể. Nhiều khán giả cũng không hài lòng khi chuyện tình của các cặp đôi trong phim diễn biến rời rạc và kém sinh động.

Đạo diễn Ngô nói: “Nhiều người nhầm lẫn rằng phim của tôi giống với Titanic trong khi đây là hai tác phẩm hoàn toàn khác nhau. Thái Bình Luân tập trung nói về cuộc chiến và tác động của nó lên những cặp tình nhân trong phim. Số phận của họ đã thay đổi ngay giây phút họ đặt chân lên chuyến tàu định mệnh”. Ông mong phần hai của bộ phim sẽ nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước