Triển lãm tranh của Caravaggio ở Hong Kong

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 11/03/2014 16:37 GMT+7

Triển lãm tranh của họa sĩ người Italy Caravaggio lần đầu tiên được trưng bày ở Hong Kong.

Caravaggio được coi là một trong những họa sĩ bậc thầy của nền mỹ thuật thế giới.

Bức tranh Bữa tối ở Emmaus, được vẽ trong năm 1605-1606, ngay sau khi Caravaggio giết chết một người đàn ông trong một cuộc ẩu đả.

Đây được xem là một trong những bức tranh cuối cùng mà Caravaggio tạo ra trước khi ông qua đời một cách bí ẩn vào năm 1610. Kể từ đó, bức tranh này được bảo tàng Brera được cất giữ và trưng bày tại Italy.

Mới đây, bảo tàng Brera đã quyết định mang những tác phẩm của họa sĩ Caravaggio giới thiệu cho những người thưởng tranh ở châu Á. Phải mất 621.000 USD để vận chuyển bức tranh từ Italy sang Hong Kong.

Ngoài ra, bức tranh này còn được mua bảo hiểm với mức giá lên đến 88.8 triệu USD. Trong suốt quá trình vận chuyển, bức tranh luôn được theo dõi nhiệt độ và độ ẩm để đảm bảo rằng nó được giữ ở điều kiện tối ưu.

Để thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước