Triển lãm về nhà thơ John Keats dịp Valentine

Bích Vân-Chủ nhật, ngày 09/02/2014 09:00 GMT+7

Nhà thơ lãng mạn John Keats

Một món quà ý nghĩa mà thành phố London, Anh muốn gửi tặng những cặp tình nhân nhân dịp Valentine là một triển lãm đặc biệt về nhà thơ lãng mạn John Keats.

John Keats (1795-1821) để lại cho văn học Anh những vần thơ lãng mạn bậc nhất và là một trong 3 ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời thơ ca lãng mạn Anh.

A thing of beaty is a joy forever (Tạm dịch là Ngộ ra cái đẹp muôn đời còn vui) là bài thơ bất hủ trong trường thi ca Endymion của John Keats. Bài thơ này đã trở thành một tuyên ngôn của chính ông về cái đẹp. Và, tuyên ngôn này đã đi theo ông trong cuộc đời ngắn ngủi, cùng với hai người bạn thân Byron và Percy Shelley - hai ngôi sao lãng mạn còn lại, trở thành những người viết thơ hay nhất thời bấy giờ.

Để thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước