Cô giáo 10 năm gắn bó dạy học cho trẻ em ung thư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 20:45 GMT+7

VTV.vn - Tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM có một lớp học cho các bé mắc bệnh ung thư, lớp học diễn ra đều đặn 2 buổi/tuần ròng rã trong 10 năm nay.

Cô giáo của các bé là cô Kim Phấn (ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM), người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho các học sinh và người dân Tây Nguyên, khi có tuổi, cô lại gắn bó với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Cô Kim Phấn tâm sự, thời gian càng trở nên gấp gáp, cô và các học trò càng quý trọng khoảng thời gian còn lại. Cô mong muốn làm được thật nhiều cho các bé. Cô Kim Phấn cũng đã từng đi khắp các tỉnh thành, khắp các nẻo đường, miền núi, biển đảo để dự đám tang và trao kỷ vật của những học trò mà cô yêu thương.


Lễ khai giảng đặc biệt của các bệnh nhi ung thư Lễ khai giảng đặc biệt của các bệnh nhi ung thư

VTV.vn - Tròn 10 năm mang lớp học chữ vào bệnh viện để không đứt đoạn ước mơ đi học, lần đầu tiên, 50 học sinh và cô giáo có được lễ khai giảng đúng nghĩa ngay tại sân bệnh viện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước