Đa số các đại biểu chưa nhất trí với đề xuất tăng giờ làm thêm

Quang Phồn- Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/10/2019 18:48 GMT+7

VTV.vn - Cho ý kiến đối với dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi, đa phần các ý kiến đều đồng ý về việc tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng thời giờ làm thêm còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Chủ đề được dư luận, đặc biệt là lao động và doanh nghiệp quan tâm trong ngày 23/10 là Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Những nội dung tuổi nghỉ hưu, giờ làm việc bình thường, giờ làm thêm… được tranh luật thẳng thắn lại nghị trường.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc đề nghị giữ quy định thời gian làm việc bình thường như hiện hành và tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ/năm. Người lao động có quyền đồng ý hoặc từ chối làm thêm và cũng chỉ giới hạn trong một số rất ít ngành nghề đặc thù ở thời vụ cao điểm.

Về thời gian làm việc bình thường, các đại biểu đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành, tuy nhiên, vẫn khuyến khích giảm giờ làm, tùy vào quy định của từng doanh nghiệp, trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động với chủ sử dụng lao động.

Đề xuất giảm giờ làm cho khối lao động doanh nghiệp Đề xuất giảm giờ làm cho khối lao động doanh nghiệp Cần đánh giá lại đề xuất nâng khung giờ làm thêm Cần đánh giá lại đề xuất nâng khung giờ làm thêm Không tán thành việc tăng giờ làm thêm Không tán thành việc tăng giờ làm thêm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước