Nhiều dự án FDI triển khai ngay từ đầu năm
Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm ngoái ước đạt trên 27,6 tỷ USD – là mức cao nhất trong 5 năm qua, tiếp tục khẳng định đầu tư nước ngoài là điểm sáng của nền kinh tế. Nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ… đã có thêm nhiều dự án lớn triển khai, tạo khí thế sản xuất sôi động ngay từ đầu năm.
Ngay trong tháng đầu của năm, nhiều khu công nghiệp quy mô lớn đã được khởi công, mở rộng cơ hội thu hút FDI ở các địa phương. Chẳng hạn Khu công nghiệp ở Hải Phòng có tổng vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, dù mới khởi công nhưng đã nhận được sự quan tâm và hợp tác từ các đối tác lớn đến từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu.
Ông Joshua Robinson - Giám đốc điều hành, Công ty Q Digital, Mỹ cho biết: "Chúng tôi muốn xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và Hải Phòng có vị trí chiến lược phù hợp khi đã xây dựng hạ tầng năng lượng bền vững và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi cùng với những ưu đãi về thuế, thủ tục tại khu thương mại tự do".
Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Invest Group chia sẻ: "Chúng tôi rất tích cực làm thẩm định về báo cáo tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế cơ sở... Tất cả chỉ làm trong vòng hai tuần. Điều đó chứng minh được rằng bản thân khu công nghiệp đã được sự quan tâm rất lớn".
Sự ra đời của Khu Kinh tế thương mại tự do tại TP. Hải Phòng đã tạo cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước một môi trường đầu tư thuận lợi cùng nhiều cơ chế thông thoáng về thuế, hỗ trợ thủ tục hải quan ở mức độ ưu tiên cao nhất. Không chờ đến giữa năm, nhiều doanh nghiệp FDI đã quyết định mở rộng sản xuất ngay từ tháng 1.
Bà Fang Li Jiao - Tổng Giám đốc Tập đoàn Zhong Heng, Trung Quốc chia sẻ: "Chúng tôi có dự định mở rộng đầu tư tại Hải Phòng. Với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, chúng tôi giữ tâm thế lạc quan về triển vọng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới".
Với hàng loạt hoạt động sản xuất, mở rộng đầu tư sôi động ngay từ đầu năm, khu vực FDI được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vai trò đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam đang chuyển dịch chiến lược từ thu hút vốn lớn sang thu hút vốn chất lượng cao
Niềm tin nhà đầu tư tăng cao
Việt Nam đang chuyển dịch chiến lược từ thu hút vốn lớn sang thu hút vốn chất lượng cao, với trọng tâm là công nghệ nguồn, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Sự chuyển dịch này đã được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế ghi nhận, rõ nhất là chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố mới đây.
Với 80 điểm trong quý IV/2025, Chỉ số Niềm tin Kinh doanh BCI của EuroCham đã lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, cho thấy Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là điểm đến đầu tư trung và dài hạn hấp dẫn đối với doanh nghiệp châu Âu. Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét và mang tính bền vững của niềm tin kinh doanh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn và rủi ro địa chính trị.
Việc BCI chạm mốc 80 điểm còn cho thấy doanh nghiệp không chỉ dừng ở kỳ vọng, mà đã được củng cố bằng hoạt động thực tế, đơn hàng và các quyết định đầu tư đang được triển khai, phản ánh một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc của Việt Nam trong vai trò động lực tăng trưởng của khu vực ASEAN.
Quyết liệt cải cách tăng thu hút FDI
Trong nửa đầu tháng 1, hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn đã được cấp phép tại nhiều địa phương trên cả nước, khẳng định niềm tin cao của các tập đoàn đa quốc gia vào một Việt Nam ổn định và đổi mới. Tinh thần "vào cuộc" quyết liệt đang lan tỏa mạnh mẽ như tại nhiều địa phương sau sáp nhập, bằng những cơ chế thu hút đầu tư riêng biệt, linh hoạt. Tất cả nhằm nỗ lực tạo ra lực hút mạnh mẽ nhất để bứt phá thu hút đầu tư nước ngoài ngay từ những ngày đầu năm mới.
4,4 tỷ USD là tổng số vốn FDI mà tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được ngay trong nửa đầu tháng 1 vừa qua. Không chỉ dừng lại ở cam kết trên giấy, địa phương đã "vào cuộc" nhanh chóng bằng hành động quyết liệt: khẩn trương giải phóng mặt bằng sạch, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn xanh, bền vững để "dọn tổ đón đại bàng". Sự chuẩn bị kĩ lưỡng này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Trên cơ sở đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh và trên cơ sở biện pháp tích cực của tỉnh trong việc tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư, chúng tôi cũng kỳ vọng trong năm 2026, đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên sẽ có những bước bứt phá".
Ngoài việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục như cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, nghiệm thu công trình hay chứng nhận xuất xứ hàng hóa được rút ngắn trung bình khoảng 30% so với quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp của Thái Nguyên còn đưa 38 thủ tục lên dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, qua đó tạo điều kiện để nhiều tập đoàn nước ngoài sẵn sàng nhập cuộc ngay.
Ông Son Byoung Chan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dowooinsys Vina nêu ý kiến: "Công ty đã được UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh luôn quan tâm lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc, giúp chúng tôi thuận lợi từ khi xây dựng nhà máy đến khi vận hành chính thức. Đó là lý do công ty quyết định tăng vốn và mở rộng dây chuyền sản xuất. Rõ rệt nhất là thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn".
Bà Phí Thị Hương Nga - Trưởng Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Cục Thống kê nhận định: "Các dự án đang còn hiện hữu tại Việt Nam tiếp tục tăng cao và vốn đầu tư góp vốn, mua cổ phần cũng tiếp tục tăng cao. Đó là những điểm tích cực cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường kinh doanh ổn định cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả của Chính phủ trong thời gian vừa qua".

Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn vốn FDI nhất Đông Nam Á
Kỳ vọng về môi trường đầu tư
Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, cơ cấu dân số vàng cùng tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn vốn FDI nhất Đông Nam Á. Không chỉ là thị trường tiêu dùng tiềm năng, Việt Nam còn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng dài hạn và vai trò ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng khu vực. Đây cũng là cơ sở để nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế bày tỏ sự lạc quan, đồng thời đặt kỳ vọng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Việt Nam tại Hà Nội chia sẻ: "Đối với lĩnh vực bán lẻ, nhu cầu rất cao. Các nhà bán lẻ nước ngoài có thể trực tiếp tham gia hoặc hợp tác với các nhà phân phối Việt Nam thông qua hoạt động góp vốn cổ phần. Xu hướng ngày càng nhiều nhà bán lẻ thích tham gia trực tiếp".
Ông Erick Contreras - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhận định: "Có tới 88% doanh nghiệp Eurocham sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đồng thời nhiều doanh nghiệp bày tỏ niềm tin vào triển vọng trung hạn giai đoạn từ năm 2026-2030. Sự lạc quan này xuất phát từ những đánh giá tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam, đặc biệt khi so sánh với các quốc gia khác trong khu vực".
Ông Haruhiko Ozasa - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hà Nội nêu ý kiến: "Khảo sát của JETRO cho thấy doanh nghiệp Nhật Bản từng gặp vướng mắc về thủ tục hành chính và tính minh bạch trong thực thi, vì vậy việc triển khai các quy định mới một cách suôn sẻ là rất quan trọng. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng mạnh, việc tăng cường hợp tác xây dựng quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng cần thiết".
Ông Torben Minko - Giám đốc điều hành, Công ty B.Braun Vietnam đưa ra ý kiến: "Về dài hạn, Việt Nam cần nâng cao nhận thức toàn xã hội về phát triển bền vững, đồng thời đẩy mạnh đào tạo lực lượng lao động gắn với công nghệ mới. Bên cạnh đó, việc sớm mở rộng nhập khẩu máy móc, thiết bị bền vững sẽ giúp nhà sản xuất trong nước đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế".
Bình luận (0)