Chung cư bị cháy tại Bangkok có khoảng 30 người Việt thuê trọ

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 04/04/2018 10:38 GMT+7

VTV.vn - Chung cư bị cháy được xây dựng cách đây 30 năm, có khoảng 30 người Việt thuê trọ, trong đó có gần 20 người là sinh viên hiện đang theo học tại các trường ĐH ở Bangkok.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cho biết, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện ở tầng 7 của tòa nhà.

Chiều cùng ngày xảy ra vụ cháy, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng và các cán bộ Đại sứ quán, các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân người Việt Nam đang được theo dõi và điều trị tại 4 bệnh viện. Các nạn nhân đều tình trạng phục hồi tốt, một số người đã được xuất viện.

Để cập nhật tình hình hiện tại của các nạn nhân, phóng viên THVN đã kết nối điện thoại với anh Tuấn Kiệt, hiện đang theo học trường Đại học Chulalangkong, cùng trường với các nạn nhân. Ngay từ sáng sớm hôm xảy ra vụ cháy, anh Kiệt đã tới 4 bệnh viện, nơi các bạn của mình đang nằm điều trị để thăm hỏi và động viên các bạn.

13 người Việt bị thương do vụ cháy chung cư ở Bangkok, Thái Lan 13 người Việt bị thương do vụ cháy chung cư ở Bangkok, Thái Lan Hiện trường vụ cháy chung cư ở Bangkok khiến 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương Hiện trường vụ cháy chung cư ở Bangkok khiến 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương 13 người Việt bị thương do vụ cháy chung cư ở Bangkok 13 người Việt bị thương do vụ cháy chung cư ở Bangkok

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

vụ cháy

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước