Trạm xá quân dân y biên giới Việt Lào đi vào hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 13:00 GMT+7

VTV.vn - Trạm xá quân dân y biên giới Việt Lào đã được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân dọc hai tuyến biên giới.

Sáng 23/7, tại xã Loóng Sập, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới phục vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân dọc hai tuyến biên giới Việt Lào. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giao lưu biên hữu nghị biên giới Việt Lào do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam-Lào.

Đây chỉ là một trong hàng chục trạm xá quân dân y do Bộ đội Biên phòng xây dựng nhằm chăm sóc sức khỏe người dân dọc hai tuyến biên giới Việt Lào. Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ xây dựng tại mỗi địa phương giáp tuyến biên giới Việt Lào có từ 1 đến 2 trạm xã quân dân y nhằm kịp thời điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, sáng 23/7 lực lượng bảo vệ biện giới hai nước đã tổ chức tuần tra chung tại km 255 cửa khẩu Loóng Sập. Việt Nam hiện có 10 tỉnh có đường giới tiếp giáp với Lào với chiều dài hơn 2.300 km. Việc phối hợp tuần tra chung là hoạt động phối hợp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ sự bình yên trên biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước