Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật từ việc tháo dỡ 38 công trình trái phép

Hạnh Vân - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 09:28 ngày 16/12/2020

VTV.vn - UBND quận Thủ Đức chỉ đạo phối hợp với UBND phường Hiệp Bình Chánh đã bắt đầu thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ 38 công trình trên mảnh đất của ông Lê Tấn Tài.

Việc tháo dỡ này một lần nữa cho thấy, bất kỳ ai nếu làm sai sẽ bị xử lý đúng quy định của pháp luật. Từ 8 giờ sáng, công tác tháo dỡ các căn nhà được bắt đầu. Công tác này mất rất nhiều thời gian và công sức vì hầu hết nhà đều đã xây kiên cố. Không những thế, sau rất nhiều lời thuyết phục từ phía chính quyền, một số hộ dân mới đồng ý dọn đồ chuyển đi nơi khác.

Một số hộ dân bày tỏ mong muốn, được ở lại nhà đến qua Tết Nguyên đán mới dọn đi. Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, nhiều hộ dân ở đây có hoàn cảnh khó khăn, có trường hợp thì căn nhà này là tài sản duy nhất của họ. Tuy nhiên, tình trạng này tồn tại đã được một thời gian và gây bức xúc cho dư luận. Vì thế việc cưỡng chế tháo dỡ phải thực hiện nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đến thời điểm này, vẫn chưa rõ tung tích ông Lê Tấn Tài, người đứng tên trong mảnh đất có 38 công trình xây dựng trái phép. Chỉ biết rằng, người chịu thiệt nhất là những hộ dân đã liều lĩnh mua nhà không có giấy tờ hợp lệ././

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.