Dân khổ vì quy hoạch treo

Diệp Phong - Lý Của (VTV9)Cập nhật 12:26 ngày 31/03/2022

VTV.vn - Đã 16 năm kể từ khi được phê duyệt, thế nhưng việc quy hoạch dự án mở rộng Trung tâm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 3 vẫn chưa hoàn thành.

Nhà cửa dột nát, điều kiện sống chật hẹp nhưng suốt thời gian dài người dân không thể nâng cấp, sửa chữa. Việc chậm triển khai đã khiến hàng chục hộ dân lâm vào cảnh khốn khổ, đời sống vật chất tinh thần gặp nhiều khó khăn. 16 năm thời gian đủ dài khiến nhiều gia đình sụp đổ. Những căn nhà mục nát không được sửa chữa. 46 hộ dân mất đi quyền định đoạt tài sản hợp pháp của mình chỉ vì quy hoạch treo.

Năm 2006 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 3, tổng diện tích hơn 50ha. Dự án do Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt làm chủ đầu tư. Nhưng đến nay mới giải phóng được 40% diện tích mặt bằng. Phần còn lại phải đợi do thiếu vốn.

Trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt suốt thời gian dài không được triển khai là một sự lãng phí lớn nguồn lực đất đai của địa phương. Hàng chục hộ dân lâm cảnh khốn khổ, và lớn hơn dự án dậm chân tại chỗ còn là trở lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.