ĐBSCL: Nhà vườn cần hỗ trợ để phục hồi vườn cây ăn trái

Đặng Công, Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 18:35 ngày 21/05/2020

VTV.vn - Hàng ngàn héc ta cây ăn trái tại ĐBSCL bị chết, giảm năng suất do hạn, mặn. Nhà vườn bị thiệt hại nặng nề phải mất rất nhiều năm mới có thể khôi phục vườn cây.

Trái khô héo. Lá bị úa vàng. Xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có 940 héc ta cây ăn trái thì có gần 500 héc bị hư hại. Đầu năm 2020, nước mặn bất ngờ xâm nhập vào các con sông trên địa bàn. Người dân không nắm thông tin đã lấy nước tưới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, mùa khô năm 2019 - 2020, địa phương đã hoàn thiện các công trình chống hạn mặn. Người dân cũng đã tích trữ nước trong kênh mương. Dù khá chủ động nhưng địa phương vẫn có khoảng 1.000 héc ta cây ăn trái bị thiệt hại.

Toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 80.000ha cây ăn trái bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Trong đó, có 1.700ha bị thiệt hại từ 70% trở lên. Nhiều nhà vườn cho biết cần phải mất nhiều thời gian, chi phí phân thuốc, vườn cây ăn trái mới có thể hồi phục cho trái như ban đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.