Du lịch góp phần quan trọng phát triển vùng ở TP.HCM

Minh Anh (VTV9)Cập nhật 10:47 ngày 15/01/2020

VTV.vn - Năm mới 2020, TP.HCM tiếp tục đề cao vai trò quan trọng của ngành công nghiệp không khói trong vấn đề phát triển vùng của TP.HCM.

Đó là nội dung được khẳng định trong buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn Saigontourist.

Tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, năm 2020, có 2 nội dung mới thành phố phải bắt đầu làm, đó là kết nối TP.HCM với 13 tỉnh ĐBSCL, xây dựng các sản phẩm và sự kiện du lịch. Thứ hai là kết nối với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Việc này đặt ra vai trò trách nhiệm không chỉ của riêng Sở Du lịch, mà muốn có các sản phẩm du lịch, sự đổi mới du lịch thì trách nhiệm trước hết là của các doanh nghiệp du lịch.

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn Saigontourist năm qua đã đón tiếp hơn 3 triệu lượt khách, với tổng doanh thu đạt xấp xỉ 21.000 tỷ đồng, tổng lãi gần 5.000 tỷ, tăng 4,8% so với năm ngoái, hàng năm nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 4.500 tỷ đồng. Năm mới này, tổng công ty đặt mục tiêu đón 3,3 triệu lượt khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.