Hậu Giang kêu gọi đầu tư nhiều dự án du lịch trọng điểm

Đặng Công, Lê Thái (VTV9)Cập nhật 08:15 ngày 04/07/2020

VTV.vn - Hậu Giang có hệ sinh thái ngập nước nằm xen lẫn với miệt vườn trù phú. Hiện địa phương đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án du lịch trọng điểm.

Được ví như "lá phổi xanh" của Đồng bằng sông Cửu Long, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có diện tích gần 3.000 hecta. Thiên nhiên hoang sơ cùng những đặc sản bản địa là một trong những điểm khiến du khách thích thú khi tìm đến đây.

Nhưng theo nhiều người, tiềm năng phát triển du lịch ở Lung Ngọc Hoàng còn lớn hơn. Ngay cả việc trải nghiệm việc bắt cá, hái rau cũng là một hướng mới để thu hút du khách. Hiện Hậu Giang có 6 dự án du lịch sinh thái và lịch sử nhiều tiềm năng như thế này. Tỉnh đang rất muốn các doanh nghiệp đến bắt tay cùng khai thác.

Thực tế hoá những khát khao này, tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều chính sách kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Doanh nghiệp đến địa phương xây dựng khách sạn 3 sao trở lên, mỗi phòng sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Nếu đầu tư vào những khu du lịch sinh thái sẽ được hỗ trợ về chính sách đất đai và thuế.

Hiện Hậu Giang đã đặt mục tiêu đón 1 triệu lượt du khách vào năm 2025. Xuất phát điểm thấp nên địa phương rất mong chờ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng đồng hành phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

Hậu Giang: Đột phá từ cải thiện năng lực cạnh tranh Hậu Giang: Đột phá từ cải thiện năng lực cạnh tranh

VTV.vn - Nhờ có chỉ thị riêng về tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh nên các chỉ số cạnh tranh của Hậu Giang dần cải thiện và bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.