Ngăn ngừa lây nhiễm chéo khi trẻ nhập viện tăng đột biến

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 10:10 ngày 23/12/2020

VTV.vn - Hai, ba đứa trẻ phải nằm cùng một giường bệnh, thậm chí phải kê thêm giường mà sức ép quá tải vẫn còn rất căng thẳng.

Thực tế này xảy ra ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khi trong tháng này, cùng với thời tiết lạnh, nhiều trẻ em nhập viện với các triệu chứng bệnh hô hấp, bệnh đường tiêu hóa. Bệnh nhi tăng đột biến thực sự gây khó khăn đối với công tác điều trị và đáng lo ngại hơn là nguy cơ lây nhiễm chéo. Cũng vì vậy, yêu cầu hàng đầu là tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chỉ có 145 giường bệnh, vậy mà trong tháng này, bình quân mỗi ngày lại phải tiếp nhận từ 230 đến 250 bệnh nhi. Thậm chí ngày cao điểm lên đến 300 ca, nghĩa là gấp đôi số giường bệnh hiện có. 

Giải pháp hiện tại là cố gắng giải quyết sớm cho những bệnh nhân nào vừa thuyên giảm thì điều trị ngoại trú. Cùng với xử lý quá tải, công việc hàng đầu ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là đẩy mạnh khử khuẩn, tăng cường truyền thông đến phụ huynh những biện pháp dự phòng ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhờ kích hoạt từ nhiều tháng nay các biện pháp phòng ngừa Covid-19 nên lúc này, ở những khoa phòng xảy ra quá tải, việc ngăn ngừa lây nhiễm chéo được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên,  điều mấu chốt vẫn là không để xảy ra quá tải bệnh nhi nhập viện. Mà để giảm quá tải thì phụ huynh phải hết sức chú ý những cách phòng bệnh cho trẻ em trong mùa lạnh, nhất là giữ ấm cho các em./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.