Nghiên cứu tạo ra điện vào ban đêm

VTV9Cập nhật 10:55 ngày 17/09/2019

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một nghiên cứu mới về cách tạo ra điện vào ban đêm vừa được Đại học California và Đại học Stanford ở Mỹ công bố.

Bằng cách khai thác nhiệt điện, tức sự chênh lệch về nhiệt độ để sản sinh ra điện, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thiết bị bao gồm 1 đĩa nhôm được sơn màu đen, bên dưới có gắn một pin nhiệt điện nhỏ.

Vào ban đêm, bề mặt trên của đĩa sẽ phát ra bức xạ nhiệt khiến nhiệt độ của nó mát hơn không khí và cả bề mặt dưới có gắn pin nhiệt điện. Sự chênh lệnh nhiệt độ đó có thể tạo ra điện với công suất khoảng 25 milliwat trên mỗi 1m2, đủ để chiếu sáng một bóng đèn LED.

8 nước EU đặt mục tiêu loại bỏ nhiệt điện 8 nước EU đặt mục tiêu loại bỏ nhiệt điện

VTV.vn - Ngày 18/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, 8 trong số 28 nước thành viên của liên minh này đã cam kết loại bỏ nhiệt điện vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.